Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:36
RSS

Trốn khỏi khu cách ly tập trung, người đàn ông ở Hải Dương bị phạt 20 triệu đồng

Thứ hai, 08/02/2021, 14:26 (GMT+7)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Hợp có hành vi trốn khỏi nơi cách ly tập trung vào trưa 5/2.

Sự kiện:
Covid-19

Trao đổi với PV Báo Gia đình & xã hội đại diện UBND TP. Hải Dương cho biết, hôm nay (8/2), đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp F1 trốn khỏi khu cách ly tập trung với số tiền 20 triệu đồng.

Cụ thể, trường hợp Đàm Văn Hợp (SN 1977, làm nghề lao động tự do), trú tại khu Trần Nội, phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương) thuộc diện F1 buộc phải cách ly y tế tập trung tại trường Đại học Hải Dương để phòng chống dịch covid-19 Tuy nhiên vào khoảng 10h45 trưa 5/2, lực lượng chức năng phát hiện ông Hợp có hành vi trốn khỏi nơi cách ly. Căn cứ vào quy định hiện hành, UBND TP. Hải Dương xử phạt ông Hợp 20 triệu đồng.


Trường hợp F1 Đàm Văn Hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, UBND TP. Hải Dương ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với một gia đình (là F1) không khai báo y tế khi tiếp xúc với người mắc COVID-19. Cụ thể, ngày 24/1, gia đình anh Phạm Văn Đ (SN 1981), chị Nguyễn Mỵ L (SN 1995), trú tại đường Lê Thanh Nghị (phường Hải Tân) cùng 2 con tham gia liên hoan tất niên tại nhà ông Tình (phố Phạm Cự Lượng, phường Hải Tân). Trong buổi liên hoan anh T.V.G có tham dự và sau đó anh G. được xác định mắc COVID-19.

Sau khi nắm được thông tin về bệnh nhân G. và trong lịch trình di chuyển của mình, ca bệnh này có nhắc đến bản thân ăn liên hoan tất niên nhà ông Tình vào 24/01. Mặc dù chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi trường hợp mắc bệnh trên địa bàn nhưng gia đình anh Đ. đã không khai báo y tế.


Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi. Ảnh: Đ.Tùy

Qua công tác rà soát, truy vết phường Hải Tân phát hiện anh Đ. cùng vợ và 2 con có ăn liên hoan cùng bệnh nhân G. (F0). Ngay sau đó, cơ quan chức năng đưa gia đình anh Đ. (gồm 4 người) đi cách ly y tế tập trung tại Ký túc xá trường THCS Lê Quý Đôn. Đối với hành vi không khai báo y tế, 2 vợ chồng anh Đ. bị UBND thành phố xử phạt hành chính 20 triệu đồng. Còn bà Lê Minh Y. (SN 1960) cũng bị phạt 10 triệu đồng do không khai báo y tế khi tiếp xúc với F0.

Được biết, đến hôm nay (8/2) trên địa bàn TP. Hải Dương đã ghi nhận 5 ca bệnh từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Chí Linh.

Huy Hoàng - Đức Tùy
Theo Giadinh.net