Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:48
RSS

Trò nghịch dại của bạn khiến bé trai lớp 4 phải nhập viện cấp cứu

Thứ năm, 25/04/2019, 07:11 (GMT+7)

Chiếc bút chì dài 16 cm đân xuyên thủng mông, ảnh hưởng tới cả hậu môn và bàng quang của cháu bé.

Hà Nội: Bé trai lớp 4 nhập viện cấp cứu vì bị bút chì đâm xuyên mông
Bút chì 16 cm đâm xuyên mông bé trai (Ảnh: Infonet)

Ngày 25/4, Bệnh viện đại học Y Hà Nội cho biết đã tiếp nhận trường hợp một học sinh nam bị bút chì đâm xuyên thủng mông. Học sinh có tên A.D lớp 4 ở Thanh Xuân, Hà Nội nhập viện cấp cứu trong tình trạng bút chì cắm ngập gần hậu môn ngày 19/4.

Được biết, bạn của A.D đã dựng đứng bút chì ở ghế và học sinh này đã ngồi phải bút chì. Chiếc bút chì dài 16 cm đân xuyên thủng mông, ảnh hưởng tới cả hậu môn và bàng quang của cháu bé. Các bác sĩ đã phải nhanh chóng phẫu thuật cho cháu bé. May mắn chiếc bút chì không đâm thẳng vào trực tràng nếu không cháu bé sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Trước đó, BV Nhi đồng 2, TP.HCM cũng đã cấp cứu cho bé trai bị bút chì đâm xuyên mông. Vết thương do bút chì đâm thấu mông bé sâu khoảng 8cm nhưng may mắn không gây tổn thương hậu môn trực tràng.

Bệnh nhi khi đó phải làm thêm hậu môn tạm phía trên bụng để dẫn lưu phân ra tạm thời, đợi vết thương phía dưới vùng hậu môn lành hẳn. Sau đó, bệnh nhi mới được phẫu thuật đóng hậu môn tạm để tránh nguy cơ nhiễm trùng và xì rò đường tiêu hóa.

Các chuyên gia cảnh báo, đây là một trong những trò chơi thường thấy ở học sinh nhưng đã từng gây nên những tai nạn đáng tiếc, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng. Do đó, giáo viên và phụ huynh nên phối hợp cùng nhau để hướng dẫn, răn đe con em mình, tránh những trường hợp đáng tiếc nói trên xảy ra.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN