Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:25
RSS

Trợ lý HLV Sài Gòn FC trần tình khi cầu thủ bị tố 'nằm sân câu giờ'

Thứ sáu, 19/06/2020, 09:46 (GMT+7)

Theo trợ lý HLV Sài Gòn FC Phùng Thanh Phương đã lên tiếng trần tình sau khi cầu thủ đội bóng này bị khản giả và cả HLV HAGL tố cố tình nằm sân câu giờ.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng 5 V.League 2020, CLB HAGL và Sài Gòn FC đã gặp nhau trên SVĐ Pleiku. Với lợi thế sân nhà, HAGL đã tạo ra thế trận tốt trước Sài Gòn FC và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở những phút đầu trận do công của tiền đạo ngoại Chevaughn Walsh, sau pha kiến tạo đẳng cấp của Văn Toàn.

Dẫu vậy sự chủ quan nơi hàng thủ đã khiến HAGL để đối thủ chọc thủng lưới trong hiệp hai, qua đó chỉ có được 1 điểm ở vòng đấu thứ 5 này. Cuối trận, các cầu thủ Sài Gòn FC liên tục nằm sân và nhận rất nhiều lời la ó từ các cổ động viện có mặt trên các khán đài Pleiku, khi họ cho rằng các cầu thủ đội khách đang cố tình câu giờ để kiếm một điểm.

Trợ lý HLV Sài Gòn FC ngợi khen CLB HAGL
Trợ lý HLV Sài Gòn FC ngợi khen CLB HAGL  

Trả lời trong buổi hóp báo sau trận, trợ lý Phùng Thanh Phương của CLB Sài Gòn FC chia sẻ: "Cầu thủ của chúng tôi chấn thương thật chứ không phải câu giờ. Tuy nhiên, tôi hiểu cảm giác của khán giả sân Pleiku và đồng cảm với họ".

"Chúng tôi đã phân tích HAGL. Họ có tố chất, tổ chức tấn công tốt. Mùa này, cầu thủ HAGL có điểm mới là đã thực tế hơn so với những năm trước. Họ biết cách chấp nhận phạm lỗi ở những khu vực có lợi cho họ khi phòng ngự", ông Phùng Thanh Phương nói tiếp.

Trong khi đó, HLV Lee Tae-hoon cho rằng các cầu thủ đội khách thi đấu thiếu chuyên nghiệp: "Bóng đá Việt Nam muốn phát triển, thì các cầu thủ phải cải thiện điều này (nằm sân câu giờ). Khán giả Việt Namthế giới không muốn trận đấu gián đoạn bởi những tình huống câu giờ như vậy”.

Với trận hòa này Sài Gòn FC tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 5 vòng đấu, trong khi đó HAGL vươn lên vị trí thứ 6 với 1 điểm ít hơn và có cơ hội lọt vào Top 2 nếu giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 6 tới đây.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN