Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:05
RSS

Trị dứt điểm bệnh dạ dày sau 3 tuần bằng thứ hạt cực dễ kiếm không tốn một đồng xu

Thứ bảy, 24/12/2016, 10:09 (GMT+7)

Bệnh đau dạ dày hiện nay rất nhiều người mắc do thói quen ăn uống không đúng cách. Tuy nhiên, bí quyết này giúp bạn trị dứt điểm bệnh đau dạ dày mà không cần dùng đến thuốc.

Trong Đông y, đau dạ dày được gỏi là vị quản thống. Có rất nhiều bài thuốc trị bệnh đau dạ dày được lưu truyền trong dân gian có hiệu quả rất tốt trong điều trị bệnh đau dạ dày. Tuy nhiên, một loại hạt cực kỳ dễ kiếm, có thể trị dứt điểm bệnh đau dạ dày này thì ít người biết.

Theo dược sĩ Nguyễn Đức Châu (Hiệp hội Đông y TP Hồ Chí Minh) thì trong hạt sầu riêng có nhiều nhớt, chất này có khả năng bám dính rất cao trên niêm mạc dạ dày lâu giúp che chở cho các vết loét trong thành dạ dày trước sự tấn công của các axit dịch vị. Cách dùng rất đơn giản.

Hạt sầu riêng có tác dụng trị bệnh đau dạ dày ít người biết

Nguyên liệu:

  • 10 hạt sầu riêng không bơm thuốc, rửa sạch
  • Nồi sạch

Cách làm:

  • Hạt sầu riêng rửa sạch, cho vào nồi luộc chín kỹ
  • Vớt ra để ráo nước rồi ăn bất cứ khi nào có thể trong ngày.
  • Có thể ăn nhiều hơn 10 hạt nếu có thể.

Kiên trì thực hiện ăn hạt sầu riêng trong vòng 3 tuần, chắc chắn những vết loét dạ dày sẽ tự lành và biến mất.

Bệnh đau dạ dày rất dễ tái phát, nên mặc dù khỏi bệnh rồi bạn vẫn phải chú ý để phòng tránh các bệnh đau dạ dày.

- Tránh căng thẳng, nên có giải pháp thư giãn sau giờ làm việc, ví dụ như chơi thể thao đồng đội, những nụ cười sảng khoái là phương thuốc quý giải được stress.

- Không để bụng đói quá lâu, bữa ăn sẽ sử dụng hết lượng axit.

- Uống nhiều nước, cũng giúp tống xuất axit thừa xuống ruột và trung hòa tại đây.

- Tránh làm việc, học hành ngay sau khi ăn, nên nghỉ ngơi 15 đến 30 phút.

- Không ăn nhiều quá các chất cay, nóng, chua như cồn, ớt, chanh, dấm, xoài…

- Không nên ăn các loại thức ăn nguội lạnh, đã thiu thối hư hỏng.

- Hạn chế các loại thức ăn là thịt cá sống, khó tiêu.

- Không sinh hoạt tình dục ngay sau khi ăn.

- Khi có những triệu chứng bất thường về dạ dày cần đi khám kiểm tra như ợ nóng, ợ chua, đau vùng thượng vị, khó tiêu, đau bụng khi no hoặc khi đói, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, Xuất huyết tiêu hóa hay mắc nghẹn… Nếu có phát hiện HP cần tuân thủ tiệt trừ để không bị nhờn thuốc.

 

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus