Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:19
RSS

Trên đường đi đón cháu, người đàn ông bị container cán tử vong

Thứ năm, 10/01/2019, 19:34 (GMT+7)

Ông nội đang trên đường đến trường mầm non để đón cháu đã xảy ra va chạm với container, cú va chạm mạnh khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ông nội trên đường đi đón cháu bị container cán tử vong
Ông nội trên đường đi đón cháu bị container cán tử vong

Tối ngày 10/1, trao đổi với PV, ông Vũ Xuân Hào, chủ tịch UBND xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều nay 10/1, người đàn ông đang đi xe đạp trên đường tỉnh lộ 390B hướng cầu Lai Vu đi về trung tâm UBND xã Lạc Hồng thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container mang BKS 34C – 191xx., kéo theo rơ móc BKS 34R – 014xx, đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe đạp ngã xuống đường, bị xe cán tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Hồng Lạc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để điều tiết giao thông và báo cáo lên lực lượng Công an huyện Thanh Hà điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với PV, ông Phạm Trung Việt, trưởng Công an xã Hồng Lạc cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã huy động lực lượng Công an đến hiện trường xem xét. Tại hiện trường thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, một số người đã dùng chiếu đắp lên người nạn nhân. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi cấp báo về Công an huyện Thanh Hà, sau đó đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý giải quyết".

Đến khoảng 17h thì lực lượng Công an huyện Thanh Hà đã có mặt tại hiện trường, nạn nhân được xác định là ông Lê Văn H. (SN 1953), trú tại thôn Đoài, xã Hồng Lạc. Tài xế lái xe container được xác định là anh Lê Văn Luyên (SN 1981) trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an xã, sau khi ông H. tử vong, tài xế xe container rời khỏi hiện trường và khoảng 30 phút sau, tài xế này đến Công an xã Hồng Lạc trình báo. Thông tin thêm với PV, đạo xã Hồng Lạc cho biết, chiều nay khi ông H. đang đạp xe đi đón cháu khi đến cách trường mầm non nơi cháu nội học khoảng 300m thì xảy ra tai nạn.

Hoàn cảnh gia đình ông H. thuộc dạng rất khó khăn. Gia đình làm nghề nông, vợ chồng có được 3 người con trai đều đã lập gia đình. Năm ngoái vợ ông H. cũng vừa qua đời vì tai nạn lao động. Ở địa phương, gia đình ông H. là người hiền lành, tốt bụng và không có mâu thuẫn với ai bao giờ. Sự ra đi của ông khiến nhiều người địa phương rất thương xót.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN