Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:40
RSS

Rụng rời tay chân khi xem clip cô tát bôm bốp vào mặt trẻ mẫu giáo ở Kon Tum

Thứ bảy, 31/12/2016, 08:27 (GMT+7)

Theo lời phó hiệu trưởng, cô giáo trong đoạn clip trẻ mầm non bị bạo hành ở Kon Tum đang gây xôn xao vẫn chưa lập gia đình dù đã luống tuổi nên tính cách có phần cực đoan.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị bạo hành dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo đó, đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi rõ cảnh cô giáo một tay đẩy trán học sinh lên, tay kia tát liên tục vào mặt  bé gái này, báo Người Đưa Tin cho hay.

Clip trẻ mầm non bị bạo hành ở Kon Tum khiến dư luận bức xúc

Không dừng lại ở đó, cô giáo mầm non trong clip còn liên tục  thực hiện hành vi bạo lực này với nhiều trẻ khác trong lớp. Thậm chí, sau khi tát bôm bốp vào mặt trẻ, cô giáo này còn dùng thước kẻ vụt vào người 2 bé khác.

Sau khi bị cô giáo tát liên tục, các bé bị đánh đều oà khóc vì quá sợ hãi. Trong khi đó, các bé còn lại trong lớp mầm non cũng tỏ ra vô cùng sợ sệt, không dám nhìn cô giáo khi chứng kiến cảnh bạn bè bị giáo viên thẳng tay bạo hành.

Qua xác minh, được biết vụ việc trẻ bị bạo hành nói trên xảy ra tại lớp Bé C dành cho các cháu từ 3 – 4 tuổi thuộc trường mầm non Hoa Phượng (địa chỉ ở phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Giáo viên mầm non đánh trẻ trong clip là cô Nguyễn Thị Hải Y.

Trao đổi với báo Tiền Phong, cô Huỳnh Thị Bích Thuận – Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Phượng cho hay ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô giáo Y. phải viết bản tường trình. Theo bản tường trình, sự việc trẻ mầm non bị bạo hành xảy ra vào lúc 14h30 chiều 29/12.

Clip trẻ mầm non bị bạo hành ở Kon Tum 1

Cô giáo mầm non đánh trẻ giải thích chỉ định hù doạ các cháu. Ảnh cắt từ clip

Cô Y. thuật lại vụ việc như sau: Thời điểm trên là bữa ăn xế của các cháu lớp Bé C, có tổ chức học hát. Lúc này trong lớp có 25 cháu, đa phần các bé đều làm tốt song có 7 học sinh không chịu hát. Do đó, cô đã cầm thước, cầm vai, nắm lấy má các bé với mục đích hù doạ, chứ không có ý làm đau trẻ (?).

Trong khi đó, một số phụ huynh sau khi xem được clip cô giáo mầm non đánh trẻ đã vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Các phụ huynh tìm đến nhà trường phản ánh. Sau đó, Sở GD&ĐT Kon Tum và Phòng GD&ĐT Kon Tum cũng trực tiếp xuống tận nơi để xác minh, làm rõ vụ việc trẻ mầm non bị đánh đập dã man.

Trả lời về vụ việc, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Kon Tum cho hay hiện cô giáo Y. đã bị tạm đình chỉ công tác. Các hình thức kỷ luật, xử phạt tiếp theo đang được cân nhắc tuỳ theo mức độ vi phạm của giáo viên này.

Clip trẻ mầm non bị bạo hành ở Kon Tum

Sau vụ trẻ mầm non bị bạo hành, cô giáo đã bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh cắt từ clip

Cũng liên quan đến vụ việc, cô Trần Thị Thu Sen – Phó hiệu trưởng nhà trường tiết lộ cuối buổi chiều hôm qua 30/12, ban giám hiệu trường mầm non Hoa Phượng đã có buổi gặp gỡ với phụ huynh của lớp Bé C để nói lời xin lỗi, nhất là với các gia đình có con em bị đánh.

Cô Sen nói thêm, cô giáo đánh trẻ mầm non đã làm việc tại trường được khoảng 5 năm. Dù đã gần 40 tuổi song nữ giáo viên này vẫn chưa có gia đình. Theo cô Sen, có lẽ điều này đã phần nào tác động đến tâm sinh lý của cô Y., khiến cô có hành động bột phát và tiêu cực như vậy. Nhà trường mong phụ huynh các trẻ mầm non bị bạo hành thông cảm, thứ lỗi.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus