Thứ tư, 24/04/2024 | 05:07
RSS

Tranh thủ dọn nhà khi nước lũ rút, 2 mẹ con bị điện giật tử vong

Thứ hai, 12/10/2020, 14:23 (GMT+7)

Vụ việc điện giật tử vong thương tâm xảy ra khoảng 9h15 ngày 12/10, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, khiến 2 người tử vong.

Ngày 12/10, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho báo Nông nghiệp Việt Nam biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc 2 mẹ con trên địa bàn bị tử vong khi đang dọn nhà sau lũ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 sáng cùng ngày (12/10), bà Tôn Nữ Thị M.H. (SN 1964) cùng con trai là Nguyễn M.T. (SN 1993, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút dần thì bất ngờ bị điện giật. 

Nước lũ rút, 2 mẹ con tranh thủ dọn dẹp nhà cửa thì điện giật tử vong
Ảnh minh họa

Phát hiện sự việc, người thân ngắt nguồn điện, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Hiếu và con trai không qua khỏi. Ông Văn Bá Thanh cho Zing biết địa phương đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Gần đây, vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Ông Nguyễn Văn L (SN 1967, thôn Hà Thanh, UBND xã Đại Đồng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị điện giật chết trong lúc dọn đồ tránh lũ.

Theo đó, khoảng 21h ngày 7/10, ông L đang dọn đồ tránh lũ thì điện cúp giữa chừng. Sau đó, điện có trở lại và ông L không may bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng vượt qua dòng nước lũ đưa ông L đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN