Thứ năm, 25/04/2024 | 21:31
RSS

Trang trại bị ngập, hàng nghìn con lợn bơi trong nước lũ ở Thanh Hóa

Thứ sáu, 31/08/2018, 14:58 (GMT+7)

Mưa lũ nhiều ngày qua đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nhiều huyện miền núi Thanh Hóa, nhiều bản làng đã bị nước lũ cô lập, thiệt hại về vật chất vô cùng lớn.

Ngày 31/8, ông Ngô Sĩ Tâm, Chánh văn phòng UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho Người lao động biết mưa lũ nhiều ngày qua đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nhiều xã trên địa bàn, nhiều bản làng đã bị nước lũ cô lập, gây thiệt hại ước tính hơn 50 tỉ đồng.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện này, mưa lũ đã gây ngập 15,7 ha lúa, 11 con bò và lợn bị chết, cuối trôi; đường giao thông bị sạt lở 238 m, 21 điểm tắc đường… Mưa lũ cũng làm cho 192 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 11 ngôi nhà bán kiên cố bị sập, 17 nhà bị sạt, đổ 1 phần, 105 nhà bị ngập, sạt lở đất…

Trong khi đó, sáng 31/8 hàng chục xe ô tô thùng sếp hàng dài trên QL 217 để vào trang trại lợn Khắc Lam của ông Dương Khắc Lam ở thôn 3, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để đưa 1.100 con lợn với trọng lượng 60-80kg đang kẹt và bơi trong nước lũ đến nơi an toàn.

Trang trại nuôi lợn bị ngập. Ảnh Zing


Lợn bơi trong nước lũ. Ảnh: Báo Giao thông

Theo chủ trang trại, do nước sông Mã dâng cao, đêm qua nước tràn vào trang trại lên cao đến 2m. "Chúng tôi đã huy động người và được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương huy động hơn 100 người cùng nhau đưa lợn từ chuồng đến chỗ cao hơn để đảm bảo an toàn cho lợn trước khi đưa đi nơi khác", chủ trang trại cho hay.

Mặc dù được chính quyền địa phương, người dân, bộ đội... cố gắng hết sức để giải cứu đàn lợn nhưng được biết, hơn 50 con lợn đã bị chết do kiệt sức khi phải bơi trong nước lũ, một số lợn khác bị nước cuốn trôi trong đêm.

Thanh Hóa: Nước lũ cô lập, thiệt hại lên tới 50 tỉ đồng
Những mái nhà chìm trong lũ. Ảnh: NLĐ

Thanh Hóa: Nước lũ cô lập, thiệt hại lên tới 50 tỉ đồng
Trường tiểu học Trung Sơn, huyện Quan Hóa bị sập. Ảnh: Nhân Dân

Trước đó, chiều 30/8, một ngôi nhà 2 tầng ở huyện Quan Sơn, nằm trên tuyến đường mới từ xã Trung Thượng đi Sơn Lư, đã đổ sập hoàn toàn. Rất may, trước khi xảy ra sự việc, người dân và tài sản đã được di dời đi nơi khác. 

Đặc biệt, vào ngày 29/8, tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa; mưa lũ đã khiến nhiều phòng học của trường Tiểu học Trung Sơn bị đất vùi lấp. Hiện nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ di dời tài sản của người dân đến nơi tránh trú an toàn, tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.


Xem thêm: Mưa lớn ở Sơn La, hàng trăm hộ dân di dời khẩn cấp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN