Thứ năm, 25/04/2024 | 18:11
RSS

Trang fanpage của tuyển Thái Lan chặn các CĐV Việt Nam

Thứ năm, 09/06/2022, 10:17 (GMT+7)

CĐV tại Việt Nam không thể tìm được trang fanpage của tuyển Thái Lan sau khi đội bóng này sớm phải dừng bước ở vòng bảng giải U23 châu Á.

Tối 8/6, U23 Thái Lan chỉ cần kết quả hòa bất kỳ là sẽ đi tiếp, nhưng đội bóng này đã để thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc, qua đó chính dừng bước ở vòng bảng giải U23 châu Á và nhường vé vào tứ kết cho U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Ngay sau trận đấu của U23 Thái Lan, fanpage Changsuek đã chặn người dùng ở Việt Nam trên Facebook. Trong khi đó, fanpage trên Twitter vẫn hoạt động và cập nhật trạng thái bình thường. Đây không phải là lần đầu fanpage này chặn người dùng Việt Nam. Trước đó, Changsuek cũng làm điều tương tự sau thất bại của đội nữ trước Việt Nam ở SEA Games 30 vào năm 2019.

Trang fanpage của tuyển Thái Lan chặn các CĐV Việt Nam
U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á sau trận thắng Malaysia

Với trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia tối 8/6, U23 Việt Nam đi vào lịch sử Đông Nam Á khi là đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á mà không thua trận nào ở vòng bảng.

Theo thống kê, tính đến trước vòng chung kết U23 châu Á 2022, chưa đội Đông Nam Á nào vào tứ kết với thành tích bất bại ở vòng bảng. U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều vào tứ kết các giải đấu đã qua với 4 điểm.

Ở 2 phiên bản đầu tiên của VCK U23 châu Á diễn ra vào năm 2013 và 2016, các đại diện Đông Nam Á không qua được vòng bảng. Năm 2018, U23 Việt Nam và U23 Malaysia vào tứ kết nhưng đều đã thua một trận ở vòng bảng.

Với ngôi nhì bảng C, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D ở vòng tứ kết, hiện vẫn chưa xác định được đối thủ chính thức của mình ở vòng đấu loại trực tiếp.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại