Thứ năm, 28/03/2024 | 21:26
RSS

PV Trung Quốc tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết

Thứ tư, 08/06/2022, 10:44 (GMT+7)

Phóng viên Hồ Diệu Hoa tin tưởng thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ vào tứ kết giải châu Á sau lượt trận cuối.

Sau trận hòa của U23 Hàn Quốc, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam đã rộng mở đáng kể khi chỉ cần đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận cuối và U23 Hàn Quốc “xử đẹp” U23 Thái Lan ở lượt trận tới.

Trên trang Trí thức trẻ, Phóng viên Hồ Diệu Hoa tin tưởng thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ vào tứ kết U23 châu Á năm nay: "U23 Việt Nam có quyền lạc quan vào cơ hội vượt qua vòng bảng sau trận hòa trước U23 Hàn Quốc. Lúc này họ chỉ cần thắng U23 Malaysia ở lượt trận cuối thôi.

Tất nhiên vẫn còn kịch bản U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-2, 3-3 hay 4-4. Tuy nhiên điều đó gần như không thể xảy ra. Trước mắt, U23 Việt Nam hãy tập trung thi đấu hết mình để đánh bại U23 Malaysia. Còn lại những thứ khác hãy để cho số phận sắp đặt".

Có ý kiến cho rằng HLV Gong Oh-kyun sẽ là ứng viên tiềm năng để thay thế thầy Park tại tuyển Việt Nam, người sẽ hết hợp đồng với VFF sau tháng 1/2023.  Về điều này, phóng viên Hồ Diệu Hoa cho rằng: "HLV Gong Oh-kyun rất đẳng cấp, ông ấy có cửa để thay thế HLV Park Hang Seo Nhưng trước hết HLV Gong Oh-kyun cần cùng U23 Việt Nam giành thành tích tốt ở VCK U23 châu Á 2022 để nhận được sự tín nhiệm. Tôi lấy ví dụ việc cùng U23 Việt Nam tiến tới bán kết chẳng hạn.

HLV Gong Oh-kyun vẫn cần tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với các cầu thủ. Giống như HLV Park Hang Seo, việc có mối quan hệ tốt với cầu thủ giúp ông ấy cùng toàn đội gặt hái nhiều thành công".

PV Trung Quốc tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết
U23 Việt Nam sẽ sáng cửa vào tứ kết nếu đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận cuối

Phóng viên Hồ Diệu Hoa  cho rằng, mọi người đừng đặt áp lực quá nhiều đến U23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun: "Thực lòng mà nói, lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại không thể bằng lứa từng giành ngôi Á quân U23 châu Á vào năm 2018. Nhưng trước mắt họ có cơ hội lớn để hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng và đó là điều rất tốt.

U23 Việt Nam từng không thể vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2020. Do vậy, chúng ta không nên tạo ra quá nhiều áp lực tới các cầu thủ. U23 Việt Nam mới thi đấu 2 trận thôi.

Tất nhiên tôi vẫn mong muốn U23 Việt Nam có thể làm nên lịch sử. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là cú hích tốt cho đội tuyển Việt Nam trước mục tiêu góp mặt ở World Cup 2026".

VCK U23 châu Á 2022 đã diễn ra được 2 lượt trận. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có chủ nhà U23 Uzbekistan ở bảng A giành vé vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Những tấm vé còn lại sẽ được xác định ở lượt trận cuối.

Mặc dù mới chỉ có U23 Ubekistan giành vé đi tiếp, nhưng Ban tổ chức đã xác định được 3 đội bóng đã bị loại sớm là Kuwait (A), Malaysia (C) và Tajikistan (D). Đây là những đội bóng đã thua cả 2 trận đầu tiên tại vòng bảng.

U23 Việt Nam hiện đang có 2 điểm sau 2 lượt trận, đứng thứ 3 bảng C. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun buộc phải giành chiến thắng rồi chờ tin vui từ trận đấu giữa U23 Thái Lan với U23 Hàn Quốc.

Với tấm thẻ đỏ của Lee Jin-Yong, đội bóng xứ Kim Chi sẽ chắc chắn không có được sự phục vụ của hậu vệ này ở trận đấu quyết định với U23 Thái Lan. Đây là một tổn thất to lớn của U23 Hàn Quốc, bởi Lee Jin-Yong là trụ cột quan trọng trong lối chơi của ĐKVĐ giải đấu.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 8/6. Còn nhớ cách đây không lâu tại SEA Games 31, những chiến binh Sao Vàng cũng đã đánh bại Mãnh Hổ với tỉ số 1-0.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại