Thứ năm, 25/04/2024 | 02:37
RSS

Báo Thái Lan phản ứng trái chiều sau trận hòa của U23 Việt Nam

Thứ ba, 07/06/2022, 16:03 (GMT+7)

U23 Việt Nam bất ngờ cầm chân đội bóng rất mạnh là U23 Hàn Quốc khiến cục diện ở bảng C giải châu Á rất khó lường. Dù đang dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn U23 Việt Nam nhưng cơ hội của Thái Lan vẫn rất mong manh.

Sau trận hòa của U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U23 châu Á, trang Siam Sport của Thái Lan có bài viết với tiêu đề: "Việt Nam áp đảo 10 cầu thủ Hàn Quốc", để chỉ U23 Việt Nam chơi hơn người trong những phút cuối hiệp 2 khi Lee Jin-yong bị truất quyền thi đấu.

Tờ Siam Sport nêu tiếp quan điểm: "Ở phút 84, cầu thủ Việt Nam liên tục gây sức ép để đoạt lại bóng. Kết quả là họ có bàn gỡ hoà của hậu vệ Vũ Tiến Long. U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn và để U23 Hàn Quốc dẫn trước, nhưng việc thi đấu hơn người ở cuối trận đã giúp họ có điểm".

Trang này cho rằng U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp khi chỉ phải gặp U23 Malaysia ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, U23 Thái Lan quyết đấu với đương kim vô địch của U23 châu Á là U23 Hàn Quốc.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath lo lắng khi đội nhà phải đấu Hàn Quốc ở lượt cuối: "U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết nhờ hoà U23 Hàn Quốc", trang này viết: Thairath cũng đề cập đến tỷ lệ kiểm soát bóng cả trận của U23 Việt Nam chỉ là 30%, tuy nhiên thầy trò HLV Gong Oh-kyun vẫn có thể ghi bàn.

Trong khi đó, Daily News vẫn tin tưởng vào khả năng đi tiếp của U23 Thái Lan. Trang này viết: "Vé vào tứ kết vẫn mở ra đối với cả U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam".

Hiện U23 Thái Lan dẫn đầu bảng với 4 điểm, ngang với U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam có 2 điểm, còn U23 Malaysia chưa có điểm nào và chính thức bị loại.

Báo Thái Lan phản ứng trái chiều sau trận hòa của U23 Việt Nam
U23 Việt Nam nhận nhiều lời khen sau trận hòa U23 Hàn Quốc

Lúc này, cục diện bảng C rơi vào tình thế khó lường ở lượt trận cuối cùng. Do U23 Malaysia đã bị loại, việc tranh hai tấm vé đi tiếp là cuộc tranh chấp giữa U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc. Nếu U23 Hàn Quốc chủ động bắt tay với U23 Thái Lan (hiện đang cùng 4 điểm, bằng hiệu số), U23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại.

Ở lượt trận cuối, điều kiện đầu tiên để chúng ta lọt vào vòng Tứ kết là U23 Việt Nam phải thắng Malaysia. Điều kiện tiếp theo để thầy trò HLV Gong Oh-kyun đi tiếp là U23 Hàn Quốc và Thái Lan phân định thắng thua. Nếu không thắng, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại bất chấp kết quả của trận đấu còn lại.

Trong trường hợp U23 Hàn Quốc hòa Thái Lan, khi đó cả U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc đều có 5 điểm. Do bằng nhau ở hiệu số đối đầu giữa 3 đội, yếu tố số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp sẽ được tính tới.

U23 Việt Nam có 3 bàn vào lưới hai đối thủ. U23 Thái Lan và Hàn Quốc trước lượt trận cuối cùng mới ghi lần lượt 2 và 1 bàn. Điều này đồng nghĩa nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1, U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp.

Ngược lại, nếu U23 Thái Lan và Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số 3-3 U23 Việt Nam sẽ bị loại dù cho có đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận cuối.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại