Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:38
RSS

HLV U23 Hàn Quốc không hài lòng khi không thể thắng Việt Nam

Thứ hai, 06/06/2022, 08:30 (GMT+7)

HLV Hwang Sun Hong của U23 Hàn Quốc tỏ ra khá thất vọng khi các học trò để U23 Việt Nam cầm hòa ở lượt trận thứ hai VCK U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải VCK U23 châu Á 2022 sau khi cầm hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc qua đó nắm trong tay quyền tự quyết trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết giải đấu năm nay.

U23 Hàn Quốc thi đấu ép sân và có được bàn mở tỉ số ở phút 63 của Cho Young-Wook. Xong U23 Việt Nam không hề lúng túng vẫn chủ động đá phản công tìm bàn gỡ. Trái ngọt đã đến khi Vũ Tiến Long sút xa tung lưới U23 Hàn Quốc, từ đường kiến tạo của Phan Tuấn Tài ở phút 83 đem về một điểm quý giá cho đội bóng áo đỏ.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, HLV Hwang Sun Hong của U23 Hàn Quốc bày tỏ sự không hài lòng khi bị U23 Việt Nam cầm hòa: "Chúng tôi đã có bàn thắng trước nhưng sau đó không kiểm soát được trận đấu. Cầu thủ của tôi không có thể lực tốt nhất".

HLV U23 Hàn Quốc không hài lòng khi không thể thắng Việt Nam
HLV U23 Hàn Quốc không hài lòng khi không thể thắng Việt Nam ở giải châu Á

Trả lời câu hỏi về việc ngôi sao Lee Kang In không ra sân trận gặp U23 Việt Nam, chiến lược gia này cho biết" "Cậu ấy dính chấn thương nhẹ, tôi không muốn áp lực quá lên cậu ấy nên không dùng. Còn về kết quả trận đấu, đây là bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra".

Sau khi để Hàn Quốc dẫn trước 1 bàn, Việt Nam đã hồi sinh trở lại và thành công cầm hoà với tỷ số 1-1 trong bảng C của giải AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 vào Chủ nhật, theo Liên đoàn bóng đá châu Á.

Theo AFC, trận hoà này đồng nghĩa với việc đương kim vô địch Hàn Quốc chưa thể giành được một vé vào vòng loại trực tiếp trong khi Việt Nam đang có nhiều hi vọng đi tiếp. Việt Nam sẽ đấu với Malaysia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Tư tuần tới, trong khi Hàn Quốc đối đầu với Thái Lan.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại