Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:24
RSS

Báo Hàn Quốc thất vọng khi đội nhà không thể thắng U23 Việt Nam

Thứ ba, 07/06/2022, 13:36 (GMT+7)

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà để U23 Việt Nam cầm hòa ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Việt Nam của Huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã tạo ra bất ngờ khi cầm hòa 1-1 ĐKVĐ U23 Hàn Quốc và mở rộng cánh cửa vào vòng tứ kết.

Tờ 4-4-2 phiên bản Hàn Quốc thất vọng khi đội nhà không thể đánh bại U23 Việt Nam, họ giật tít: “Cho Young Wook ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị, U23 Hàn Quốc hòa 1-1 trước U23 Việt Nam.”

Báo Xportsnews của Hàn Quốc đưa tin với dòng tiêu đề: “1 bàn thắng và 1 thẻ đỏ, U23 Hàn Quốc của Huấn luyện viên Hwang Sun Hong gây thất vọng khi hòa 1-1 trước U23 Việt Nam.”

“Ghi bàn sau khi vào sân trong hiệp 2, Cho Young Wook dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, nhưng U23 Hàn Quốc không thể hưởng niềm vui chiến thắng” - tờ STN Sport giật tít.

Tờ Football List của Hàn Quốc ca ngợi Huấn luyện viên Gong Oh Kyn của U23 Việt Nam: “Người kế thừa của Park Hang Seo, Gong Oh Kyun có trận hòa trước U23 Hàn Quốc, khiến nhiều người thán phục".

Báo Hàn Quốc thất vọng khi đội nhà không thể thắng U23 Việt Nam
U23 Hàn Quốc thất vọng khi không thể thắng U23 Việt Nam

Trong khi đó, báo Goal phiên bản Hàn Quốc chỉ trích thầy trò Hwang Sun Hong: “U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia ở trận ra quân, tuy nhiên vấn đề trong khâu ghi bàn của họ đã bị che mờ ở trận đấu đó và chỉ khi gặp U23 Việt Nam, hạn chế của U23 Hàn Quốc mới bộc lộ. Trận hòa trước U23 Việt Nam cho thấy sự yếu kém về khả năng săn bàn của U23 Hàn Quốc.”

“U23 Việt Nam với ‘phép thuật’ của ông Gong Oh Kyun khiến U23 Hàn Quốc gặp khó”, trang Sports Korea lo ngại cho thầy trò HLV Hwang Sun Hong trong hành trình bảo vệ danh hiệu U23 châu Á.  

Tờ này viết: “Ông Gong mới tiếp quản U23 Việt Nam từ HLV Park Hang Seo, sau trận hòa trước đối thủ mạnh Thái Lan, đã lập kỳ tích khi buộc các nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc chia điểm.

U23 Hàn Quốc đã trở thành ‘nạn nhân’ của phép thuật Gong Oh Kyun. Đội bóng của ông Hwang đã không thể thắng U23 Việt Nam trong trận đấu mà lẽ ra phải thắng. Kết quả khiến đường vào tứ kết của U23 Hàn Quốc gặp nguy khi lượt cuối gặp U23 Thái Lan, đội thắng Malaysia 3-0”.

“Hàn Quốc lấn lướt Việt Nam trong suốt trận đấu. Trong hiệp 1, đội có 11 cú sút với 2 lần trúng đích, cầm bóng 73% còn Việt Nam chỉ có 2 cú sút và không có cú sút nào trúng đích, với tỉ lệ cầm bóng chỉ 27%.

Tuy nhiên, do U23 Hàn Quốc không thể ghi bàn trong hiệp 1 nên HLV Hwang Sun Hong đã có những điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ giải lao. Và đội nhà đã phá vỡ được thế quân bình ở phút 63”, tờ này phản ánh thêm.

 

 

 

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại