Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:24
RSS

Trang bị 'siêu máy bơm' có giúp TP.HCM bớt ngập?

Thứ năm, 19/12/2019, 07:18 (GMT+7)

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, tính thời điểm lắp “siêu máy bơm” từ tháng 11/2017 đến nay, đường Nguyễn Hữu Cảnh đã giảm ngập so với trước đây.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đánh giá hiệu quả của việc sử dụng “siêu máy bơm” chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) thời gian qua.

Theo đó, tính từ thời điểm lắp bơm chống ngập (tháng 11/2017) đến nay, đường Nguyễn Hữu Cảnh giảm ngập so với trước đây.

Trong thời gian lắp máy bơm, đường này chỉ có 5 lần ngập gồm 4 lần vào năm 2018 (một lần do ảnh hưởng của bão số 9) và một lần vào trận mưa ngày 14/9.

Trang bị 'siêu máy bơm' có giúp TP.HCM bớt ngập?

Đường Nguyễn Hữu Cảnh là "rốn ngập" của TP.HCM trong những năm qua.

"Siêu máy bơm" được Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đề xuất chính quyền TP.HCM cho lắp đặt để chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, với cam kết “không hết ngập không lấy tiền”.

Từ 9/2017, hệ thống máy bơm “khủng” chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh được lắp đặt và vận hành thử nghiệm với công suất 27.000 - 96.000 m3/giờ, có hệ thống lọc rác.

Sau một số lần thử nghiệm được đánh giá thành công, tháng 4/2018, Công ty Quang Trung và Trung tâm chống ngập ký hợp đồng thuê máy bơm trong thời gian 7 năm, lưu vực chống ngập rộng 75 ha với giá thuê là hơn 14,2 tỷ đồng/năm.

UBND quận Bình Thạnh đánh giá, về cơ bản quá trình hoạt động của "siêu máy bơm" đã mang lại nhiều tác dụng, góp phần giảm ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Vào các lần trời mưa, người dân lưu thông được dễ dàng hơn trước.

Tuy nhiên, về lâu dài muốn giải quyết triệt để, UBND quận Bình Thạnh kiến nghị UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Quỳnh Nguyễn
Theo Dân Việt