Thứ tư, 24/04/2024 | 16:12
RSS

TP.HCM: Học viên cai nghiện bỏ trốn bất thành, cứa cổ bảo vệ

Chủ nhật, 13/11/2016, 13:26 (GMT+7)

Nhóm học viên thuộc trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa (TP.HCM) đã đục tường, đập phá để bỏ trốn. Bị bảo vệ phát hiện, 1 người dùng mảnh kính vỡ làm hung khí chống lại.

Ngày 13/11, thông tin từ công an quận Bình Thạnh( TP.HCM) cho biết đang điều tra làm rõ vụ một nhóm học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa (thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP.HCM), đập phá, tấn công bảo vệ để trốn trại – Báo giao thông đưa tin.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, quê Tây Ninh) và Bùi Tường Linh (44 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Cả 2 đều là học viên cai nghiện tại trung tâm này.

Trung tâm cai nghiện Thanh Đa

Trung tâm cai nghiện Thanh Đa. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo điều tra, vào chiều ngày 8/11, Quân đã bẻ song sắt tại cửa chính của phòng A2, rồi dùng thanh sắt này đập vỡ 4 ô cửa kính trong phòng vệ sinh. Sau đó nhóm học viên tìm cách chui ra khỏi phòng cai nghiện nhưng bất thành vì chui không lọt.

Không từ bỏ ý định, vào 22 giờ đêm cùng ngày, nhóm học viên này tiếp tục tìm cách bỏ trốn. Để tránh bị theo dõi, Quân xoay chuyển vị trí camera, trong lúc thực hiện hành vi này,

Quân bị bảo vệ là ông Vương Lâm (40 tuổi, quê Vĩnh Long) phát giác. Ông Lâm lập tức vào phòng A2 kiểm tra, thì bị Quân xông đến xiết cổ, vật ông Lâm ngã xuống đất.

Cùng lúc này, Linh dùng mảnh kính vỡ làm hung khí, cứa cổ ông Lâm.

Nghe tiếng tri hô, nhân viên bảo vệ và y tế của trung tâm chạy vào giải vây, khống chế 2 học viên gây rối, đưa ông Lâm đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, công an quận Bình Thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai hai học viên gây rối để điều tra vụ việc.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus