Thứ năm, 28/03/2024 | 21:48
RSS

TP.HCM cách ly thêm 4 người nghi nhiễm virus corona

Thứ bảy, 01/02/2020, 20:10 (GMT+7)

Trên địa bàn TP hiện có 4 người nghi nhiễm virus corona đang được cách ly tại các bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM.

Sự kiện:
Virus corona

TP.HCM cách ly thêm 4 người nghi nhiễm virus corona2

4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở TP.HCM được cách ly đều từng qua tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên Zing.vn, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thành phố đang cách ly 4 người nghi nhiễm virus corona.

Trong số này có gia đình 3 người quốc tịch Pháp, trước khi đi du lịch tại Việt Nam những người này từng ở Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi trở về, 3 người của gia đình có biểu hiện bệnh nên được cách ly theo dõi tại BV Nhi đồng Thành phố.

Trường hợp thứ 4 là người Việt Nam quá cảnh tại Vũ Hán và đã có biểu hiện mắc bệnh cũng đang được cách ly. Hiện tại, cả 4 trường hợp này đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM.

TP.HCM cách ly thêm 4 người nghi nhiễm virus corona

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc sở Y tế TP.HCM - tại buổi làm việc chiều 1-2 - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, TP.HCM ghi nhận có 2 ca nhiễm virus corona là ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi), đều quốc tịch Trung Quốc. Cả hai đã được điều trị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó bệnh nhân Li Zichao đã được xác nhận khỏi bệnh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam đến hiện tại có 6 ca dương tính với chủng mới virus corona: 2 ca ở TP.HCM, 2 ca Hà Nội, 1 ca ở Thanh Hóa và 1 ca mới phát hiện ở Khánh Hòa. Người phát hiện mới nhất là nữ nhân viên lễ tân khách sạn ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Cô gái này đã tiếp xúc với 2 cha con người Vũ Hán khi họ ở tại khách sạn.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN