Thứ năm, 25/04/2024 | 13:55
RSS

TP.HCM cách ly 20 người cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 08/03/2020, 10:48 (GMT+7)

Đến hiện tại, ngành y tế TP.HCM đã tìm kiếm, cách ly 20 người trên cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus corona.

Tối 7/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trên Thanh niên, sau 1 ngày làm việc tích cực, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y tế, du lịch, công an, chính quyền địa phương, TP.HCM đã đưa vào cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 20 người bay cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19.

Cụ thể có 4 người Việt Nam cư trú tại TP.HCM, 1 Việt kiều và 15 du khách quốc tế đã được cách ly.

Ngoài ra, Thành phố cũng xác minh 5 du khách nước ngoài cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19 ngụ tại 1 khách sạn trên địa bàn thành phố từ ngày 2-4/3, đã làm thủ tục trả phòng, đi du lịch bằng tàu đến Campuchia, hiện tại sức khỏe bình thường.

TP.HCM cách ly 20 người cùng bay với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19

Các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam đã được TP.HCM cách ly. Ảnh: Báo Hải Quan

Thông tin trên Dân trí dẫn lời nhận định của Nhà dịch tễ học Aaron Milstone, Bệnh viện Johns Hopkins rằng: “Máy bay là một không gian công cộng nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, nhất là khi mầm bệnh có thể sống trên bề mặt trong một khoảng thời gian dài”.

Theo WHO, đối tượng được xem là tiếp xúc gần với người bệnh, trên máy bay hoặc các phương tiện khác, là người ngồi trong phạm vi 2 hàng ghế kế cận. Vấn đề ở đây là rủi ro lây nhiễm trên máy bay không chỉ nằm trong giới hạn đó, bởi các hành khách không chỉ ngồi yên một chỗ trong suốt chuyến bay, bởi họ còn có thể di chuyển, đi vào nhà vệ sinh, lấy hành lý ở khoang phía trên đầu…

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN