Thứ ba, 23/04/2024 | 15:04
RSS

TP.HCM thua trắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy

Thứ bảy, 10/10/2020, 21:45 (GMT+7)

Thi đấu đầy cố gắng, TP.HCM vẫn trắng tay rời sân Hàng Đẫy khi để thua cách biệt trước đội chủ nhà Hà Nội FC.

Sự kiện:
V.League 2020

Tối ngày 10/10, CLB TP.HCM làm khách trên sân Hàng Đẫy của đương kim vô địch Hà Nội FC ở lượt trận lượt về giải bóng đá V.League, trận đấu trong Top đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Khá với những lần đụng độ trước đó, ở lần so tài lần này hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía cầu môn của nhau trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một.

Cú sút nguy hiểm đầu tiên của  trận đấu thuộc về đội chủ nhà Hà Nội FC diễn ra ở phút thứ 7 của trận đấu. Từ pha mở bóng của lão tướng Tấn Tài, Hùng Dũng tung cú sút xa uy lực tuy nhiên bóng đã bị chặn lại bởi hậu vệ đội khách.

Hai phút sau, đội khách TP.HCM có pha đáp lễ. Đỗ Văn Thuận tung cú ra chân quyết đoán từ ngoài vùng cấm, thủ môn Tấn Trường đứng chôn chân, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tới phút thứ 20 của trận đấu, Hùng Dũng thoát xuống bên cánh phải rồi thả bóng vào khu vực vòng cấm cho cho Quang Hải tuy vậy tiền vệ này lại dứt điểm đúng vào vị trí của Thanh Thắng và không thể có được bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phút thứ 45 của trận đấu, Hà Nội FC có đợt tấn công từ cánh phải khi Văn Quyết xẻ nách cho Lê Văn Xuân và bóng được đưa vào trong. Đội chủ nhà cho rằng Ngô Hoàng Thịnh đã để bóng chạm tay nhưng trọng tài chính đã không cắt còi.

Cuối hiệp một, Quang Hải có thêm một vài tình huống dứt điểm đáng chú ý nhưng không thể thắng được thủ môn bên phía đội khách và hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng với chất lượng trận đấu ở mức trung bình.

TP.HCM thua trắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy
TP.HCM thua cách biệt trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy

Những phút đầu của hiệp hai trận đấu diễn ra tương đối giống với những diễn biến trong hiệp một, khi hai đội thi đấu giằng co và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía cầu môn của cả hai đội bóng.

Nửa cuối hiệp hai, Hà Nội FC dồn toàn bộ đội hình lên tấn công quyết rời sân với 3 điểm trọn vẹn để bám đuổi Sài Gòn FC trên bảng xếp hạng.Trong khi đó đội bóng Sài thành chủ trương thi đấu chậm chắc bên phần sân nhà và chờ vào sơ hở của đối phương.

Hà Nội FC kiểm soát bóng tốt hơn hẳn đối thủ nhưng tỏ ra bất lực trọng việc xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều lớp của đối phương. Ở chiều ngược lại, những đợt phản công của đội khách tỏ ra khá đơn giản và bị hóa giải tương đối dễ dàng.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 68 khi Quang Hải bị đốn ngã trong vòng cấm và đội bóng của bầu Hiển được hưởng quả 11m gây nhiều tranh cãi. Trên chấm đá phạt, Văn Quyết lạnh lùng dứt điểm thành bàn, đưa đội chủ nhà Hà Nội FC vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thắng này, TP.HCM dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và Đỗ Văn Thuận ngay lập tức tung cú sút xa nguy hiểm ở phút thứ 71 của trận đấu, bóng đi rất uy lực đáng tiếc nó lại tìm tới đúng vị trí của thủ môn Tấn Trường và bị cản phá thành công, quá đáng tiếc cho đội khách.

Cuối hiệp hai, đội khách thi đấu với tinh thần không còn gì để mất tuy nhiên họ không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà ngược lại phải đón nhận thêm bàn thua ở phút thứ 85 của trận đấu khi Quang Hải dứt điểm quyết đoán bên phía góc trái hạ gục Thanh Thắng của TP.HCM sau một pha lên bóng nhanh của đội bóng áo xanh, và 2-0 nghiêng về phía đội chủ sân Hàng Đẫy cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN