Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: GI.
Phát biểu với BBC, ông Rutte cho biết ông "không được phép nói về những gì đã thảo luận" nhưng chia sẻ rằng ông đã nói với Zelensky rằng "chúng ta phải tôn trọng" những gì ông Trump đã làm cho Ukraine cho đến nay.
Ông Rutte nói ông Zelensky phải "tìm cách" khôi phục mối quan hệ của mình với người đồng cấp Mỹ sau khi hai người đụng độ tại Nhà Trắng.
Ông nói thêm rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - từ năm 2017 đến năm 2020 - Mỹ đã chấp thuận việc bán hệ thống tên lửa chống tăng Javelin giúp Ukraine "phản công" khi cuộc chiến Ukraine bùng phát năm 2022.
"Chúng ta thực sự phải ghi nhận công lao của ông Trump" - ông Rutte nói thêm.
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng một nền hòa bình bền vững ở Ukraine sẽ đòi hỏi Mỹ, Ukraine và Châu Âu phải hợp tác với nhau.
Sau cuộc tranh cãi với ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Ukraine muốn tiếp tục chiến tranh trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng cho hòa bình.
Sau cuộc trao đổi căng thẳng, ông Zelensky đã xuất hiện trên Fox News để cố gắng hàn gắn bất kỳ mối quan hệ rạn nứt nào có thể nảy sinh với ông Trump.
"Chúng tôi là những đối tác rất thân thiết" - ông Zelensky nói với Fox News. "Tôi nghĩ rằng kiểu cãi vã này không tốt cho cả hai bên".
Tổng thống Ukraine nói với Bret Baier của Fox News rằng ông không cảm thấy cần phải xin lỗi ông Trump sau cuộc trao đổi căng thẳng tại Nhà Trắng. "Không, tôi tôn trọng tổng thống, và tôi tôn trọng người dân Mỹ, và tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất cởi mở và rất trung thực và tôi không chắc rằng chúng ta đã làm điều gì đó tồi tệ" - ông Zelensky nói. "Tôi nghĩ rằng một số điều chúng ta phải thảo luận ngoài phương tiện truyền thông với tất cả sự tôn trọng đối với nền dân chủ và phương tiện truyền thông tự do".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã yêu cầu ông Zelensky xin lỗi về diễn biến của cuộc họp, đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Ukraine có thực sự cam kết vì hòa bình hay không.
Khi được hỏi liệu ông Zelensky có nghĩ rằng mối quan hệ này có thể được cứu vãn sau cuộc trao đổi căng thẳng hay không, ông trả lời: "Tất nhiên là có, vì nó không chỉ dừng lại ở mối quan hệ với tổng thống. Đó là mối quan hệ lịch sử giữa nhân dân chúng ta”.