Hôm 25/02, tờ Financial Times đã đưa tin về việc phê duyệt một thỏa thuận trong tương lai giữa Washington và Kiev về tài nguyên khoáng sản của Ukraine.
Thỏa thuận này quy định việc thành lập một quỹ mà Ukraine sẽ đóng góp 50% thu nhập trong tương lai từ việc bán tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của nhà nước.
Tuy nhiên, thỏa thuận không nói gì về trách nhiệm của Washington trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev.
Các phương tiện truyền thông đại chúng Ukraine ngày 26/02 đã công bố một số chi tiết về thỏa thuận giữa Washington và Kiev liên quan đến tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Theo tài liệu, cả hai bên sẽ phân bổ tiền vào quỹ phục hồi đầu tư đặc biệt, trong đó Ukraine sẽ nắm giữ 50%.
Điều thú vị cần lưu ý là thỏa thuận này không yêu cầu phải có sự phê chuẩn của Verkhovna Rada (quốc hội Ukraine).
Đồng thời, Hoa Kỳ và Ukraine sẽ đầu tư và tái đầu tư vào quỹ thu nhập nhận được từ việc bán khoáng sản và các tài sản khác của Ukraine trong tương lai, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, cảng, kim loại, khoáng sản và nhiều hơn nữa. Tỷ lệ cổ phần tối đa được chiếm bởi Hoa Kỳ.
Washington cũng sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghĩa vụ tài chính để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp Ukraine nhằm ngăn chặn tình trạng ngừng hoạt động và phá sản.
Theo đó, hoạt động của quỹ sẽ chỉ mang tính chất thương mại; đồng thời, phía Mỹ có thể thực hiện một số bước nhất định để bảo vệ tài sản của mình tại Ukraine. Trong khi đó, Kiev không nhận được bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào liên quan đến các cơ sở khí đốt, dầu mỏ và năng lượng.
Bình luận về thỏa thuận này, hãng tin Anh BBC cho rằng, trước khi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Ukraine về khoáng sản và kim loại đất hiếm được ký kết, ông Donald Trump đã ám chỉ rằng, thỏa thuận này sẽ cho phép Kiev có khả năng tiếp tục chiến đấu với Moscow trong một thời gian dài.
“350 tỷ USD, rất nhiều vũ khí, trang thiết bị quân sự và nó đồng nghĩa với quyền tiếp tục chiến đấu... Tôi phải nói rằng, Ukraine... họ rất dũng cảm, họ là những người lính giỏi. Nhưng nếu không có Hoa Kỳ cùng tiền bạc và thiết bị quân sự của họ, cuộc chiến này sẽ kết thúc rất nhanh chóng” - kênh truyền hình BBC trích dẫn nguyên văn câu trả lời của Trump cho câu hỏi tương ứng.
Như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao cho người Ukraine “quyền tự do chiến đấu với Nga”, sau khi Kiev chịu ký vào thỏa thuận tài nguyên trị giá lên tới gần 500 tỷ USD.
Đồng thời, ông Trump cũng tin rằng, việc cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine có thể tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột. Nếu không, cuộc chiến sẽ tiếp tục.
Thỏa thuận trong tương lai cũng quy định rằng, phía Ukraine sẽ phải thừa nhận sự hỗ trợ quân sự và tài chính từ Hoa Kỳ trong ba năm qua. Nó cũng cho rằng người dân Mỹ muốn đầu tư vào một “nước Ukraine tự do” trong tương lai.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington đã cung cấp cho Kiev tổng số viện trợ quân sự là 69,2 tỷ dollars, trong khi các chuyên gia từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại lại cho rằng, số tiền thực tế còn cao hơn nhiều.
Theo ước tính của họ, con số này phải cao gấp hơn 2 lần, lên tới 175 tỷ USD.