Thứ tư, 24/04/2024 | 00:59
RSS

Tổng thống Putin hiến kế giải quyết khủng hoảng Triều Tiên đang khiến thế giới sôi sục

Thứ sáu, 08/09/2017, 06:50 (GMT+7)

"Vẫn có khả năng đạt được giải pháp cho vấn đề Triều Tiên bằng các biện pháp ngoại giao. Điều này là có thể đạt được và phải đạt được”, Tổng thống Putin phát biểu ngày 7/9.

Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF). Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF). Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ ba (EEF-3) tại thành phố Vladivostok của Nga, ông Putin bày tỏ chắc chắn rằng vấn đề Triều Tiên sẽ không tới mức trở thành một cuộc xung đột quy mô lớn, đặc biệt là việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông cho rằng các bên liên quan đều có đủ nhận thức chung và hiểu biết về trách nhiệm của họ, ông Putin khẳng định vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao.

Ngoài ra, Tổng thống Putin nhận định Triều Tiên sẽ không chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa do Bình Nhưỡng coi đây là biện pháp duy nhất để phòng vệ. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không chấp nhận đề nghị ngừng các chương trình vũ khí để tránh bị trừng phạt thêm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên có thể giải quyết được thông qua sự hợp tác của các nước. Ảnh: AP

Theo nhà lãnh đạo Nga, vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên có thể giải quyết được thông qua sự hợp tác của các nước. Ảnh: AP

“Chúng ta cần phối hợp với nhau. Chúng ta có thể và phải đạt được những kết quả tích cực”, ông Putin nói, đồng thời nhắc lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên hồi năm 2005.

Chúng ta đã gần như nhất trí trong mọi vấn đề hồi năm 2005. Các thỏa thuận cũng đã đạt được. Khi đó Triều Tiên đã chấp thuận dừng chương trình tên lửa hạt nhân, còn tất cả các bên tham gia đàm phán cũng cam kết sẽ đóng góp vào tiến trình, khẳng định sự cần thiết của việc khôi phục mối quan hệ tốt đẹp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như khả năng thực thi các dự án 3 bên giữa Nga - Triều Tiên - Hàn Quốc”, Tổng thống Putin cho biết.

Giới quan sát cho rằng tuyên bố này của ông Putin là dấu hiệu cho thấy Nga đang tìm cách khẳng định vai trò lớn hơn trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng mục đích của Tổng thống Putin đằng sau nỗ lực này là nhằm gia tăng tiếng tăm cho Moscow và giảm bớt ảnh hưởng của Washington trong khu vực, theo Washington Post.

Cả Mỹ cùng các đồng minh lẫn Triều Tiên đều đang ứng phó với sự can thiệp ngày càng tăng của Nga bằng chính sách khá phức tạp. Đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, sự giúp đỡ chân thành của Nga trong vấn đề Triều Tiên sẽ được hoan nghênh, nhưng họ chưa nhìn thấy được sự chân thành đó từ phía Moscow.

"Họ muốn tham gia vào đàm phán, họ muốn có vai trò, muốn tạo được ảnh hưởng để đóng vai trò hoặc là kẻ phá bĩnh hoặc là người trung gian đàm phán", một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ nhận xét về nỗ lực của Nga. "Họ rõ ràng là rất muốn có gì đó".

Những động thái của Bắc Triều Tiên và Mỹ. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.