Thứ năm, 18/04/2024 | 23:13
RSS

Ông Putin phản đối chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên ngay trước cuộc gặp Nga-Triều

Thứ năm, 07/09/2017, 07:34 (GMT+7)

Nga và Triều Tiên sắp có cuộc gặp gỡ đặc biệt nhưng Tổng thống Putin hôm nay đã tuyên bố: Nga không chấp nhận Triều Tiên có vũ khí hạt nhân .

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 6/9 cho hay các đại diện của phía đoàn Moscow và Bình Nhưỡng có khả năng sẽ tiếp xúc với nhau về các vấn đề kinh tế bên lề EEF.

“Theo tôi biết, phái đoàn Triều Tiên tới EEF bao gồm các quan chức kinh tế. Chúng tôi cũng có đại diện của các bộ ngành kinh tế ở đó. Vì vậy tôi nghĩ cuộc gặp giữa đại đại diện hai nước sẽ diễn ra” – ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Su Yong. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Su Yong. Ảnh: AFP

EEF đang diễn ra trong hai ngày 6 và 7/9, quy tụ hơn 3.500 người tham gia từ hơn 50 quốc gia, bao gồm Trung Quốc Ấn Độ, Nhật Bản Úc, Canada, Mỹ và Anh.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-In rằng Nga không công nhận việc Triều Tiên sở hữu hạt nhân.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Moon, ông Putin nói: "Tôi xác nhận với ông Moon Jae-In lập trường có tính nguyên tắc của chúng tôi: Chúng tôi không công nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên.

Nga không công nhận vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: RT

Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ làm suy yếu quy chế không phổ biến (hạt nhân), đặt ra mối đe dọa đối với an ninh ở Đông Bắc Á". 

Tổng thống Nga lên án hành động của Triều Tiên và kêu gọi các bên đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng. "Không có các công cụ chính trị và ngoại giao, không thể có tiến triển trong tình hình hiện tại, chính xác hơn là không thể làm gì cả", ông cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói ông và người đồng cấp Nga có chung quan điểm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển ở Đông Á.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In gặp gỡ. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.