Thứ năm, 28/03/2024 | 21:58
RSS

Toàn thế giới có gần 6.500 ca tử vong do Covid-19, số người chết ở Ý vượt 1.800

Thứ hai, 16/03/2020, 07:15 (GMT+7)

Ghi nhận toàn thế giới có 5.808 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra và 153.377 ca nhiễm.

Toàn thế giới có 5.808 ca tử vong do Covid-19

Ảnh minh họa

Dịch Covid -19 tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới với 12.701 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số người nhiễm lên 169.354, trong đó 76.618 người đã hồi phục.

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 75.559 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, không tăng so với trưa cùng ngày. 

Có 28 tỉnh ở Trung Quốc đã khôi phục đường giao thông liên tỉnh, trong đó 19 tỉnh cho phép các tuyến xe buýt hoạt động trở lại, cuộc sống và hoạt động sản xuất dần trở lại bình thường.

Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 tại Ý tăng đột biến. Italy ghi nhận thêm 368 người chết vì nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp tử vong trên toàn quốc lên 1.809.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm nay ra thông cáo cho biết số ca nhiễm nCoV tại nước này là 24.747, tăng 3.590 ca so với hôm trước. Số ca tử vong tăng 25%, từ 1.441 lên 1.809. Italy hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục và lớn nhất tại châu Âu.

Ngày 15/3, Giới chức Iran thông báo đã ghi nhận thêm 113 ca tử vong do dịch Covid-19 tại nước này trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 724 trường hợp. Đây cũng là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 13.938 trường hợp.

Tại Anh, tất cả người già trên 70 tuổi sẽ phải bị cách ly tại nhà trong vòng 4 tháng, một phần trong nỗ lực ứng phó Covid-19. Ngoài ra, các khách sạn, bệnh viện tư cũng như các tòa nhà khác có thể được trưng dụng khi cần để sử dụng khi cần.

Trong một diễn biến khác, Đan Mạch đã đóng cửa biên giới với hầu hết du khách nước ngoài trong vòng 1 tháng. Tính đến ngày 14/3, quốc gia Bắc Âu này đã ghi nhận 827 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN