Thứ năm, 25/04/2024 | 16:48
RSS

Hàn Quốc công bố Daegu và Bắc Gyeongsang là 'vùng thảm hoạ đặc biệt'

Chủ nhật, 15/03/2020, 16:11 (GMT+7)

Gần 90% các ca nhiễm Covid-19 của Hàn Quốc được ghi nhận ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố hai thành phố này là các "vùng thảm họa đặc biệt".

Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc là vùng thảm hoạ đặc biệt của Hàn Quốc
Nhân viên y tế tại Daegu, Hàn Quốc - Ảnh: AFP.

Yonhap cho biết, theo một thông cáo từ Nhà Xanh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay 15/3 đã công bố thành phố Daegu và 3 khu vực ở tỉnh Bắc Gyeongsang gồm thành phố Gyeongsan và quận Cheongdo, Bonghwa, là "vùng thảm họa đặc biệt".

Được biết, gần 90% các ca nhiễm virus corona của Hàn Quốc được ghi nhận ở hai thành phố này, tương đương với hơn 6.000 ca trên tổng số 8.162 ca dương tính trên cả nước.

Động thái này sẽ cho phép chính phủ chi ngân sách để hỗ trợ 50% chi phí cần thiết cho việc khắc phục thiệt hại. Những người ảnh hưởng nhận sẽ được hỗ trợ của nhà nước về chi phí sinh hoạt và miễn trừ thanh toán hóa đơn và phí bảo hiểm y tế công cộng.

Trước đó, các tỉnh Daegu, Cheongdo và Gyeongsan được coi là "vùng quản lý đặc biệt" sau khi các khu vực này trở thành điểm nóng bùng phát dịch viêm phổi cấp covid-19 Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc tuyên bố một khu vực nhất định là khu vực thảm họa đặc biệt do bệnh truyền nhiễm, chứ không phải thiên tai.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng cho hay, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét liệu có nên chỉ định bổ sung các khu vực khác vào diện “vùng thảm họa đặc biệt” hay không. Theo Thủ tướng Hàn Quốc, điều này tùy thuộc vào mức độ thiệt hại.

Dịch Covid-19 ở Hàn Quốc bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát khi tốc độ gia tăng số ca nhiễm chậm lại. Giới chuyên gia cho rằng, sở dĩ Hàn Quốc có được thành tựu này kể cả khi không cần đến lệnh phong tỏa là nhờ năng lực xét nghiệm quy mô lớn trong thời gian ngắn.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN