Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:32
RSS

Phạm Băng Băng kiện blogger ra tòa và đòi bồi thường 1,8 tỉ vì đăng ảnh có con với Hồng Kim Bảo

Thứ năm, 14/06/2018, 07:16 (GMT+7)

Những blogger tiết lộ Phạm Băng Băng có con rơi từ năm 19 tuổi sẽ phải hầu tòa vào cuối tháng 6.

Phạm Băng Băng kiện blogger ra tòa và đòi bồi thường 1,8 tỉ vì đăng ảnh có con với Hồng Kim Bảo

Phạm Băng Băng kiện blogger ra tòa và đòi bồi thường 1,8 tỉ vì đăng ảnh có con với Hồng Kim Bảo

Theo Tòa án quận Triều Dương (Bắc Kinh), phiên xử đầu tiên liên quan đến cáo buộc Phạm Băng Băng có con riêng sẽ diễn ra vào ngày 25/6. Trong vụ kiện này, Phạm Băng Băng là nguyên đơn còn bị đơn là blogger nổi tiếng Đại V Tiêu Mộc Sâm.

Hôm 11/3, Tiêu Mộc Sâm đăng tải trên Weibo cá nhân thông tin nữ diễn viên nổi tiếng họ Phạm có con từ năm 19 tuổi. Blogger với hơn 500.000 người theo dõi này cho biết em bé là kết quả cuộc tình chớp nhoáng giữa Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo.

Blogger Đại V sở hữu tới 500.000 lượt theo dõi Số lượng người chia sẻ và ấn thích bài viết này của Đại V vượt quá 8.000 lần, theo như luật pháp Trung Quốc nếu tin đồn sai sự thật được chia sẻ và lượt thích quá 500 lượt, người tung tin rất có thể bị khởi tố hình sự. 

Phạm Băng Băng kiện blogger ra tòa và đòi bồi thường 1,8 tỉ vì đăng ảnh có con với Hồng Kim Bảo
 Phạm Băng Băng cho con bú thực chất trong phim 

Cùng với thông tin này, Tiêu Mộc Sâm còn đăng tải hình ảnh Phạm Băng Băng cho con bú làm bằng chứng. Chia sẻ này có hơn 8.000 bình luận và gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhận ra tấm ảnh được blogger lan truyền thực chất chỉ là ảnh trong phim Lạc lối ở Bắc Kinh do Phạm Băng Băng đóng chính.

Cùng thời điểm, một blogger khác nick Đông Vũ phỏng đoán em trai Phạm Băng Băng – Phạm Thừa Thừa chính là con riêng của cô. Đông Vũ nhận xét Thừa Thừa không có vẻ ngoài giống cha mẹ của mình.

Tòa án quận Triều Dương cho biết đã triệu tập bị đơn Tiêu Mộc Sâm. Trong đơn kiện gửi tòa án vào tháng 5, phía Phạm Băng Băng yêu cầu Tiêu Mộc Sâm đăng lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Đồng thời, blogger này phải bồi thường 200.000 NDT thiệt hại kinh tế (tương đương 31.000 USD) và 30.000 NDT tổn thương tâm lý (tương đương 45.000 USD) (tương đương 1,8 tỷ đồng).

Tuy vậy phía blogger này lại cho rằng, bài post của anh trên Weibo thực chất là hình ảnh gửi cho người khác, sau đó lại bị Weibo xóa bỏ. Người này khẳng định mình không vi phạm bất cứ quyền lợi nào, và sắp tới sẽ kháng cáo.

“Phía cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ việc sau khi triệu tập cả nguyên đơn và bị đơn”, đại diện cơ quan chức năng cho hay.

Phạm Băng Băng kiện blogger ra tòa và đòi bồi thường 1,8 tỉ vì đăng ảnh có con với Hồng Kim Bảo
Phạm Băng Băng luôn vướng nghi vấn có con bí mật.

Theo Sina, tin đồn Phạm Băng Băng có con rơi đã râm ran trong ngành giải trí nhiều năm qua. Vào năm 2000, cô vướng tin đồn được Hồng Kim Bảo nâng đỡ hết mực.

Theo tin đồn, Phạm Băng Băng mang thai ngoài ý muốn sau cuộc tình này. Nhưng vì sự nghiệp còn rộng mở, cô lẳng lặng sinh con và giấu kín chuyện đã là mẹ.

Năm 2007, chân dung bé trai được cho là con rơi của Phạm Băng Băng được công bố. Cậu bé có gương mặt na ná Hồng Kim Bảo thời trẻ, lại sống cùng bố mẹ Phạm Gia ở Thanh Đảo. Sự việc ồn ào đến mức mẹ nữ diễn viên lên tiếng thanh minh, khẳng định bé trai Phạm Thừa Thừa là con của bà. Do mang thai tuổi cao nên bà ngại chia sẻ, không ngờ lại khiến con gái bị tổn thương.

Năm 2014, trong lần phỏng vấn với MC Lỗ Dự, trước câu hỏi về tin đồn ngoại tình với Phạm Băng Băng, Hồng Kim Bảo lấp lửng: "Dù có là sự thật, tôi cũng không trả lời".

Nếu xem xét từ năm 1999 đến năm 2001, khoảng thời gian được cho là nghi vấn Phạm Băng Băng mang thai và sinh con, thì sẽ nhận thấy tin đồn đó hoàn toàn vô lý. Bởi lẽ trong thời gian đó, cô tham gia tổng cộng 13 bộ phim truyền hình, trong đó có 8 bộ là phim cổ trang.

Trung bình mỗi năm quay đến 4 - 5 bộ phim đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều phải có mặt tại phim trường. Riêng năm 2001, Băng Phạm có khoảng năm bộ phim truyền hình ra mắt gồm: The Book of Love, Storm in Zhongguan Village, The Story of the Past, Floating in Chaos, Táo Quân và một bộ phim điện ảnh Reunion trình chiếu khán giả.

Như vậy Phạm Băng Băng phải làm việc liên tục trong thời gian hơn 1 năm trước đó. Với cường độ lao động nặng như vậy, việc mang bầu và sinh con là điều không thể.

Xem thêm: Phạm Băng Băng lần đầu chia sẻ về em trai: "Tôi cũng không biết vì sao hai chị em không giống nhau"

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN