Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:08
RSS

Tờ Sohu: ‘Hàng thủ Việt Nam sứt mẻ chính là tin rất vui đối với Trung Quốc’

Chủ nhật, 26/09/2021, 11:42 (GMT+7)

Theo đánh giá của tờ Sohu, việc tuyển Việt Nam mất nhiều cầu thủ trụ cột nơi hàng thủ là cơ hội cực tốt dành cho hàng công của tuyển Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022 gặp Trung Quốc vào ngày 7/10 tới.  Đáng tiếc, ở trận đấu này chúng ta thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Thành Chung vì chấn thương.

Báo chí Trung Quốc cập nhật rất sát sao tình hình chấn thương của 3 cầu thủ kể trên. Như tờ Sohu mới đây có bài viết với dòng tít: "3 cầu thủ chủ lực của Việt Nam bị chấn thương, khiến hàng thủ tổn thất nặng nề. Đây chính là cơ hội để cả 7 tiền đạo của tuyển Trung Quốc có thể ghi bàn".

Tờ báo Trung Quốc viết tiếp: "Tuyển Việt Nam có tới 3 cầu thủ đang gặp chấn thương. Họ không thể thi đấu ở trận cầu tới gặp Trung Quốc. Đáng chú ý, họ đều chơi ở vị trí hàng thủ.

Tuyển Việt Nam mất Văn Hậu khi anh phải phẫu thuật trong thời gian tới. Dự kiến hậu vệ này nghỉ tới 5 tháng. Cầu thủ tiếp theo được nhắc đến chính là Văn Lâm. Thủ môn số một của tuyển Việt Nam chấn thương trong quá trình tập luyện tại Cerezo Osaka và nghỉ thi đấu 4 tháng.

Gương mặt gặp chấn thương cuối cùng là Nguyễn Thành Chung. Anh ta bị rách cơ đùi và rất khó để kịp trở lại trong các trận đấu diễn ra vào tháng Mười. Điều đó dẫn tới việc HLV Park Hang-seo phải gấp rút gọi bổ sung thêm hậu vệ".

Theo đánh giá của tờ Sohu, đây là cơ hội cực tốt dành cho hàng công của tuyển Trung Quốc: "Hàng thủ Việt Nam sứt mẻ chính là tin rất vui đối với Trung Quốc. Với tình hình như hiện tại, nếu chúng ta không ghi được bàn vào lưới Việt Nam thì đừng có nghĩ đến việc có vé đi World Cup.

Tuyển Trung Quốc đem đến vòng loại cuối World Cup 2022 tới 7 tiền đạo, bao gồm Wu Lei, Guo Tianyu, Elkeson, Alan, Luo Guofu, Wei Shihao và Zhang Yuning. Dẫu vậy sau 2 trận đầu tiên, họ chưa ghi được bàn nào hay thậm chí không sút trúng đích dù chỉ 1 lần.

Tuy nhiên trước một hàng thủ sứt mẻ của tuyển Việt Nam, đó sẽ là cơ hội cho cả 7 tiền đạo của tuyển Trung Quốc".

Báo Trung Quốc vui mừng khi tuyển Việt Nam mất nhiều trụ cột
Văn Lâm và Văn Hậu lỡ hẹn trận gặp Trung Quốc vì chấn thương

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, ĐTQG nước này đã không thể tìm kiếm thêm được một đội bóng nước ngoài để thi đấu giao hữu trước thềm trận gặp ĐT Việt Nam.

Qua đó phải cho các cầu thủ đấu tập với tuyển U22 để rèn quân.Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã liên hệ với một loạt các liên đoàn ở Trung Á và Tây Á như Bahrain, Jordan, Kuwait, Iraq, Lebanon, Iran, Uzbekistan nhưng đều không nhận được sự đồng lý.

Chưa hết, các CLB lớn nhỏ ở UAE hay Ai Cập đều từ chối lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc với nhiều lý do khác nhau.

Trận giao hữu duy nhất của Trung Quốc gặp Syria vào ngày 30/9 cũng đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ vì Liên đoàn bóng đá Syria đang muốn đòi một khoản phí ra sân cho trận đấu này.

Theo những thông tin mới nhất, ĐT Trung Quốc mới đây đón nhận thêm ca chấn thương thứ 4 là Wang Gang, cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ. Trước đó, HLV Li Tie phải đón nhận 3 ca chấn thương khác gồm Zhang Linpeng, Yin Hongbo và Chi Zhongguo.

Hiện cả tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có được điểm số nào ở vòng loại cuối World Cup 2022 sau hai trận toàn thua. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam xếp trên đối thủ tại bảng B do hơn về chỉ số phụ.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Thời đại