Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:31
RSS

Tờ Siam Sport: ‘Thái Lan lột da hổ vàng để vào chung kết AFF Cup’

Thứ tư, 11/01/2023, 10:44 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan nổ tưng bừng khi đội nhà đánh bại Malaysia giành vé vào chung kết AFF Cup gặp Việt Nam.

Thái Lan giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022 sau khi đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-1 (lượt đi thua 0-1, lượt về thắng 3-0). Bình luận về chiến thắng 3-0 trên sân nhà Thammasat trước Malaysia tối 10/1, tờ Siam Sport viết: “Thái Lan lột da hổ vàng để vào chung kết AFF Cup 2022”, ám chỉ ‘Hổ Malay’ là biệt danh của đội bóng Malaysia.

Đối thủ của ‘Voi chiến’ trong trận chung kết sẽ là ‘kỳ phùng địch thủ’ - tuyển Việt Nam Tờ Siam Sport giật tít: “Trận chung kết trong mơ: Thái Lan thách thức Việt Nam, đại chiến bóng đá Đông Nam Á sau 14 năm”.

Thái Lan và Việt Nam từng đụng độ nhau ở trận chung kết AFF Cup 2008. Khi đó, ‘Rồng vàng’ đánh bại ‘Voi chiến’ với tổng tỷ số 3-2 (lượt đi Thái Lan thua 1-2, lượt về hòa 1-1) để giành chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử.

Kể từ đó đến nay, 2 đội bóng ‘kỳ phùng địch thủ’ mới lại tái đấu trong trận chung kết giải đấu khu vực. “Thái Lan và Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết trong sự mong đợi của người hâm mộ 2 nước suốt 14 năm qua. Cuộc so tài sẽ chứng minh đâu mới là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á” - tờ Siam Sport tiếp tục.

Thái Lan lột da hổ vàng để vào chung kết AFF Cup
Thái Lan vào chung kết AFF Cup sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia

Chứng kiến đội nhà đánh bại Malaysia ở trận bán kết lượt, nữ tỷ phú Thái Lan Madam Pang chia sẻ: “Tôi không thể nói nhiều hơn. Tôi đang rất hạnh phúc. Cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi. Hẹn gặp ở chung kết”.

Kể từ khi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức năm 1996 đến năm 2022, đây là lần thứ 14 đội tuyển quốc gia Thái Lan xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Và đây cũng lần thứ 10 họ vào đến trận chung kết. Trong 9 lần trước đó, đội bóng này đã lên ngôi vô địch tới 6 lần. Trước đó, Thái Lan đã vào chung kết 9 lần, vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và mới nhất là 2020. Họ có 3 lần về nhì là các năm 2007, 2008 và 2012.

Đội tuyển Thái Lan đang có cơ hội bảo vệ chức vô địch lần thứ 3. Trước đó, Voi chiến đã có 2 lần vô địch 2 giải liên tiếp là các năm 2000, 2002 và 2014, 2016. Đây cũng là một kỷ lục mà chưa đội nào làm được.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 13/1. Sau trận đấu này 3 ngày (16/1), tuyển Việt Nam sẽ làm khách trong trận chung kết lượt về - trận đấu mang tính quyết định đội bóng nào sẽ là nhà vô địch AFF Cup 2022.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại