Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:05
RSS

Tình hình Syria: Chiêu cũ dùng lại, IS vùng lên đánh úp đầy bất ngờ

Chủ nhật, 30/07/2017, 20:30 (GMT+7)

Những tay súng khủng bố IS tấn công các vị trí và trạm kiểm soát cho Lực lượng Dân chủ Syria với ít nhất 7 xe đánh bom tự sát VBIED, cách thức quen thuộc trước đây của chúng.

Ngày 30/07/2017, khi cuộc chiến bắt đầu lan rộng vào bên trong khu trung tâm thành phố Raqqa, lực lượng dân quân người Kurd, chủ lực trong lực lượng SDF được Mỹ hậu thuẫn đang đối mặt với sự chống trả quyết liệt của các chiến binh cực đoan, đang cố thủ trong trung tâm thành phố.

Các vụ đọ súng diễn ra liên tục trên khắp các khu phố trung tâm thành phố Raqqa. Những tay súng khủng bố IS tấn công các vị trí và trạm kiểm soát cho Lực lượng Dân chủ Syria với ít nhất 7 xe đánh bom tự sát VBIED, làm suy giảm đáng kể sức tấn công của lực lượng dân quân người Kurd trong ngày.

Cận cảnh một vụ đánh bom tự sát VBIED trên chiến trường Syria. Ảnh: Twitter

Cận cảnh một vụ đánh bom tự sát VBIED trên chiến trường Syria. Ảnh: Twitter

Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS cho rằng, các vụ tấn công bằng xe đánh bom tự sát đã khiến 53 binh sĩ người Kurd thiệt mạng. Lực lượng SDF bác bỏ thông tin này.

Trên vùng ngoại ô phía Bắc thành phố, xung đột bùng phát dữ dội ra khi một nhóm IS cố gắng vượt qua tuyến phòng ngự của SDF. Theo phương tiện truyền thông người Kurd, các chiến binh thánh chiến bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc tấn công.

Bên cạnh đó, IS cũng bất ngờ tấn công quân đội Syria ở Raqqa. Nguồn tin từ phiến quân IS cho hay, trong cuộc tấn công này, trên 12 thành viên của quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã bị thương. Ngoài ra, 2 xe quân sự của quân chính phủ cũng đã bị phiến quân phá hỏng. 

Những vụ đánh bom tự sát kinh hoàng của khủng bố IS ở Raqqa. Ảnh: Viettimes

Những vụ đánh bom tự sát kinh hoàng của khủng bố IS ở Raqqa. Ảnh: Viettimes

Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa hai bên đã bùng phát sau cuộc tấn công này giữa lúc binh lính Syria dội hỏa lực mạnh và phiến quân khủng bố, tuy nhiên không gây ra thương vong nào. 

Đáng lưu ý, nhóm IS sau đó đã chiếm giữ những khu vực rộng lớn ở thành phố Raqqa, trong khi đó lực lượng Syria đã tiến hành một số chiến dịch nhằm giành lại thành phố này. 

IS hủy hoại toàn bộ khu mỏ khí gas Hayyan phía tây Palmyra 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN