Thứ năm, 25/04/2024 | 18:11
RSS

Tin tức trong ngày 9/4: 128/153 mẫu xét nghiệm ở thôn Hạ Lôi âm tính lần 1

Thứ năm, 09/04/2020, 14:25 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 9/4 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: Khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, gần 150 lối đi tự mở qua đường sắt tồn tại ở Khánh Hòa...

128/153 mẫu xét nghiệm ở thôn Hạ Lôi âm tính lần 1

Tin tức trong ngày 94: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh, Hà Nội quyết định, thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi đến hết ngày 6/5.

128/153 mẫu xét nghiệm ở thôn Hạ Lôi âm tính lần 1

Ổ dịch mới phát sinh tại thôn Hạ Lôi được đánh giá là phức tạp. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc diện rộng. Hiện đã xác định được 257 trường hợp F1, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số 243 tại thôn Hạ Lôi và nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.

Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị chức năng đã lấy 153 mẫu xét nghiệm. Kết quả test nhanh cho thấy, 128 người đã âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Tổng số hộ dân phải cách ly ở thôn Hạ Lôi là gần 3.000 hộ với gần 11.000 nhân khẩu.

Cách ly 480 hộ dân ở Bến Tre

1.588 nhân khẩu, thuộc 480 hộ dân tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, sẽ thực hiện cách ly đến ngày 20/4 do phát hiện người dương tính với SARS-CoV-2.

Cách ly 480 hộ dân ở Bến Tre

Trước đó, khi phát hiện trường hợp đầu tiên ở ấp Thừa Lợi dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ngay lập tức ký quyết định thực hiện cách ly.

Trung tâm y tế huyện Bình Đại đã tiến hành phun hóa chất tẩy trùng tại khu vực ấp Thừa Lợi. 3 chốt kiểm dịch gồm đường bộ và đường sông luôn có lực lượng túc trực 24/24.

Ngoài ra, công an huyện đã phối hợp với Ban tuyên giáo soạn thảo những tài liệu tuyên truyền để người dân ở bên trong an tâm thực hiện công tác phòng chống dịch.

Gần 150 lối đi tự mở qua đường sắt tồn tại ở Khánh Hòa

Dù đã đầu tư nhiều kinh phí và triển khai giải pháp nhằm xóa các lối đi tự mở, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn gần 150 điểm.

Gần 150 lối đi tự mở qua đường sắt tồn tại ở Khánh Hòa

Các địa phương vẫn còn tồn tại dày đặc lối đi tự mở là xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Các lối đi tự mở này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đe dọa đến an toàn chạy tàu. 

Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đã cho cảnh giới tại 19 vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã tiến hành rào chắn tất cả lối đi tự mở bằng cọc bê tông. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tạm thời, giải pháp lâu dài là phải xây dựng các đường gom.

TP.HCM khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi

Tất cả các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM phải thực hiện hoạt động khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.

TP.HCM khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi

Các bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm y tế quận - huyện, Phòng y tế quận - huyện, phòng khám đa khoa sẽ là các cơ sở y tế chịu trách nhiệm khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo và bảo vệ sức khỏe cho những đối tượng dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh. 

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đơn vị sẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho người từ 80 tuổi trở lên, mắc bệnh mạn tính ổn định. Với người từ 60 đến dưới 80 tuổi, sẽ thanh toán theo giá dịch vụ niêm yết. Chi phí vận chuyển, đi lại khám cho người bệnh được TP.HCM hỗ trợ từ nguồn hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN