Thứ tư, 24/04/2024 | 18:43
RSS

Tin tức trong ngày 13/6: Tìm thấy tàu cá TH 90282 TS chìm dưới độ sâu 40m

Thứ bảy, 13/06/2020, 20:25 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 13/6 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: tỉnh Đắk Nông hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, Quảng Ngãi cách ly 149 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc…

Tỉnh Đắk Nông hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Tin tức trong ngày 13/6, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312 xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến hiện trường vụ tai nạn và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại đây.

Theo ông Bốn, có 7 nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, tuy nhiên đã có 2 người không qua khỏi, 5 nạn nhân còn lại hiện đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Tin tức trong ngày 13/6, tìm thấy tàu cá TH 90282 TS chìm dưới độ sâu 40m

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo huyện Đắk Mil và các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu, hỗ trợ những người bị nạn, khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này.

Đồng thời tỉnh cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong năm triệu đồng để gia đình lo mai táng, mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng để điều trị.

Hiện, Ban An toàn giao thông Đắk Nông đang phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Quảng Ngãi cách ly 149 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc

Ngày 12/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận, cách ly 149 chuyên gia người Trung Quốc đến địa phương làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 11/6, theo hợp đồng với các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Dung Quất, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí một đoàn tàu riêng gồm 6 toa tàu chở 149 chuyên gia người Trung Quốc. Trong số này, 133 người làm việc tại Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất và 16 người làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tin tức trong ngày 13/6, tìm thấy tàu cá TH 90282 TS chìm dưới độ sâu 40m

 Cách ly 149 chuyên gia người Trung Quốc đến địa phương làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất

Trong suốt quá trình đoàn tàu vận chuyển từ ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đến ga Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi, mọi công tác về y tế, vệ sinh, phòng dịch được ngành y tế và ngành đường sắt kiểm soát chặt theo đúng quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

Khoảng 15h ngày 12/6, đoàn tàu này đã đến ga Quảng Ngãi. Tại đây, các doanh nghiệp đã bố trí xe loại 50 chỗ ngồi, mật độ mỗi xe không quá nửa số chỗ ngồi để đưa các chuyên gia về cách ly tập trung tại Khu khách sạn Harmonia Hòa Phát, huyện Bình Sơn. 

Tìm thấy tàu cá TH 90282 TS chìm dưới độ sâu 40m

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, thợ lặn đã tìm thấy tàu cá TH 90282 TS bị chìm sau khi va chạm với tàu Annie Gas 09 trên vùng biển Hải Phòng vào ngày 9/6 vừa qua.

Sau khi phát hiện 1 đầu lưới đánh cá tại khu vực gần vị trí tàu cá TH 90282 TS bị chìm, đêm 12/6, đội thợ lặn đã tiếp cận hiện trường và sáng sớm nay 13/6 bắt đầu tiến hành lặn tìm kiếm quanh khu vực phát hiện lưới. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm ở độ sâu khoảng 40m nước, các thợ lặn đã phát hiện được xác tàu TH 90282 TS.

Tin tức trong ngày 13/6, tìm thấy tàu cá TH 90282 TS chìm dưới độ sâu 40m

Các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tàu cá bị mất tích

Hiện công tác tìm kiếm 4 thuyền viên tàu TH 90282 TS mất tích đang được khẩn trương tiến hành với sự tham gia của các tàu SAR411, SAR273 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam), tàu CSB 8003 của lực lượng Cảnh sát biển Vùng I, tàu Annie Gas 09 và tàu cá TH 93899 TS. Các phương tiện hoạt động dưới sự Chỉ huy hiện trường của tàu SAR 411.

Ông Nguyễn Duy Công, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết, các lực lượng đang chạy đua với cơn bão số 1 nhằm tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN