Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:11
RSS

Tin tức thời tiết ngày 26/3/2020: Trời nắng ở hầu hết các tỉnh thành

Thứ tư, 25/03/2020, 21:26 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 26/3, trời trở nắng tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước sau một thời gian mưa dông kéo dài.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày 26/3/2020

Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió gật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 26/3/2020

Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Trong cơn đông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 26/3/2020

Tin tức thời tiết ngày 26/3, nhiệt độ tăng tại các khu vực trên cả nước

Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dong vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 26/3/2020

Trời có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió gật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 26/3/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 26/3/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 26/3/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN