Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:02
RSS

Tin tức thời tiết ngày 23/5/2020: Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, Nam Bộ nắng nóng

Thứ sáu, 22/05/2020, 21:45 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 23/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa lớn và dông trên diện rộng, miền Nam tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 38 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày 23/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 23/5, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 23/5/2020

Trời nhiều mây, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất o và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 23/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 23/5/2020, Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, Nam Bộ nắng nóng

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 23/5/2020

Phía Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-40 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 23/5/2020

Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 23/5/2020

Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 23/5/2020

Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN