Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:19
RSS

Tin tức thời tiết ngày 10/5/2020: Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Thứ bảy, 09/05/2020, 20:35 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 10/5, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa trên diện rộng; Nam Bộ tiếp tục nắng nóng; nhiệt độ cao nhất là 40 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày 10/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 10/5, khu vực Hà Nội trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 10/5/2020

Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 10/5/2020

Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 10/5/2020

Tin tức thời tiết ngày 10/5/2020, Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Trời ít mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, riêng vùng núi có nơi 38-40 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 10/5/2020

Trời ít mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 10/5/2020

Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 10/5/2020

Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN