Thứ năm, 25/04/2024 | 19:41
RSS

Tin tức thời tiết ngày 10/4/2020: Bắc Bộ sương mù nhẹ, trời chuyển nắng

Thứ sáu, 10/04/2020, 07:05 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 10/4, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa và sương mù vài nơi, trời rét; một số tỉnh ở Nam Bộ mưa dông, trời tiếp tục nắng nóng.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày 10/4/2020

Tin tức thời tiết ngày 10/4, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 10/4/2020

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 10/4/2020

Tin tức thời tiết ngày 10/4/2020, Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ mưa dông ở vài nơi

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng; riêng các tỉnh đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, phía nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 10/4/2020

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, phía Nam có nơi  trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 10/4/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

 Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 10/4/2020

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 10/4/2020

Trời có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

N.N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN