Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:20
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất ngày hôm nay 31/5/2019

Thứ sáu, 31/05/2019, 09:37 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 31/5/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Đảm bảo an toàn cháy nổ tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

tin tuc thoi su ngay 31/5/2019

Đoàn công tác của Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiến hành kiểm tra tại khu vực bãi bắn - nơi tập kết pháo hoa. Tại đây các thùng phi trữ nước và thiết bị chữa cháy tại chỗ đã được lắp đặt, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Đà Nẵng đã bố trí xe chữa cháy và cử cán bộ tục trực 24/24h kể từ khi pháo được vận chuyển từ kho chứa pháo về. Các thiết bị chữa cháy tại chỗ cũng đã được bố trí tại khu vực khán đài và sân khấu, phục vụ cho chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Đoàn công tác đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của TP Đà Nẵng đối với các đơn vị phục vụ cho lễ hội pháo hoa quốc tế, trong đó có lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, từ nay cho đến đêm khai mạc, cũng như trong suốt hơn 1 tháng lễ hội diễn ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng cần dựa trên tình hình thực tế, thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm.

Trong thời gian diễn ra các buổi trình diễn pháo hoa cùng với những sự kiện bên lề sẽ có khoảng 40 phương tiện và 200 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn cho lễ hội.

Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Đăk Lăk

Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Đăk Lăk

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bị dịch bệnh. (Ảnh: TTXVN)

Dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện ở thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đăk Lăk. Đây là ổ dịch đầu tiên ở địa phương này.
Dịch xuất hiện ở đàn lợn của một hộ ở thôn 11, xã Hòa Phú. Đàn lợn có dấu hiệu bỏ ăn, nôn ói. Mẫu bệnh phẩm cho thấy lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Chiều 30/5, lực lượng chức năng đã xuống địa phương để tiêu hủy đàn lợn 33 con của hộ gia đình này, trong đó có 4 con đã chết. 

Như vậy, sau các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, tỉnh Đăk Lăk là địa phương thứ 3 ở Tây Nguyên và tỉnh thứ 46 trong cả nước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.

Bộ Công thương và Bộ NN&PTNT đề xuất cấp đông thịt lợn sạch

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Trước diễn biến khó lường của dịch tả lợn châu Phi, chiều nay (30/5), Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cùng đề xuất giải pháp cấp đông thịt lợn.
Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT đã cùng đề xuất giải pháp cấp đông thịt lợn nhằm bình ổn thị trường, cung cấp đủ thịt lợn sạch từ nay đến cuối năm; bên cạnh đó là các chính sách giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí lưu kho bãi, giảm phí kiểm dịch sản phẩm… để việc cấp đông thịt lợn đuợc tiến hành càng nhanh càng tốt.

Theo tính toán, cả nước có khoảng 5 triệu con lợn sạch cần được cấp đông. Hiện, 44 tỉnh thành đã có dịch tả lợn châu Phi, với khoảng 2 triệu con lợn bị chết, phải tiêu hủy, chiếm khoảng 5% tổng đàn lợn của cả nước.

 

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN