Thứ ba, 23/04/2024 | 18:46
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 4/3/2019

Thứ hai, 04/03/2019, 09:05 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/3/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Tìm kiếm 2 người mất tích sau vụ nổ bình gas trên tàu cá

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 4/3/2019

Hiện vẫn còn 2 ngư dân mất tích sau một vụ nổ bình gas trên tàu cá ở vùng biển tỉnh Kiên Giang.
Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, vụ nổ xảy ra vào đêm 1/3 tại vị trí cách cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc hơn 4 hải lý. 

3 ngư dân bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Tại hiện trường, một tàu biên phòng Kiên Giang, 1 tàu cá của dân và một số phương tiện khác vẫn đang tìm kiếm 2 ngư dân còn lại bị mất tích.

Hà Nội: Xôn xao clip giúp việc bạo hành cháu bé 2 tuổi

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ clip kèm theo hình ảnh người giúp việc có hành vi đánh, đẩy ngã bé trai 2 tuổi xuống giường khiến dư luận phẫn nộ.

Anh B.T.H là người chia sẻ clip nữ giúp việc đánh, đẩy ngã cháu bé 2 tuổi lên mạng xã hội với khá nhiều lời lẽ bức xúc, phẫn nộ về hành vi của nữ giúp việc. Đoạn video trên cũng được chia sẻ chóng mặt trên các fanpage khiến dư luận bức xúc. Nhiều người còn đòi “xử” nữ giúp việc có hành vi bạo hành.

Đoạn clip dài khoảng 3 phút quay lại cảnh người phụ nữ có hành vi bạt tai bé trai ngã xuống đất khi cháu bé quấy khóc, tiếp sau đó người này tát vào mông cháu bé. Chưa dừng lại tại đó, thấy cháu bé tiếp tục khóc, người này liền bé xốc cháu lên rồi đẩy xuống giường rồi nói: "Làm sao lại khóc, ăn không ăn, có nín không?".

Thậm chí, người giúp việc này còn ra khỏi phòng và cầm một cây chổi lông gà để dọa 2 cháu bé song sinh. Không lâu sau người mẹ bước vào phòng và biết con trai bị đánh.

tin thoi su ngay 4 thang 3 nam 2019

Hình ảnh nữ giúp việc tên T. đánh, tát bé trai 2 tuổi khiến dư luận bức xúc

Theo tìm hiểu của PV, người phát tán đoạn clip trên cũng chính là bố của hai bé trai trong đoạn clip trên. Trao đổi với PV, anh B.T.H (SN 1992, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, người phụ nữ có hành vi đánh con anh là bà Nguyễn Thị T. (quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Bà T. làm giúp việc cho gia đình anh H. được khoảng 2 năm nay. Nhiệm vụ của bà là ở nhà trông 2 cháu bé song sinh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 1/3. Khi đó vợ chồng anh đi làm không có nhà, tuy nhiên ở nhà anh lắp camera an ninh nên đã quay lại toàn bộ sự việc. Ở chỗ làm, anh nhìn camera thì phát hiện nữ giúp việc đang đánh chửi con mình nên anh cùng vợ quay về nhà để làm rõ sự việc. Dù camera ghi lại rõ nét nhưng người giúp việc vẫn một mực chối cãi. Sợ anh H. nóng nảy dẫn đến xô xát, người nhà đã ngăn cản anh lại, sau đó người phụ nữ giúp việc cũng đã rời khỏi nhà anh H.

"Tôi rất xót con, cháu lại đang bị ốm mà bị đánh như vậy thằng bé nó sợ, cả đêm quấy khóc, giật mình. Sáng nay tôi đã cho cháu vào viện để thăm khám và theo dõi”, anh H. cho biết.

Theo một nguồn tin của PV, hiện sự việc đã được gia đình trình báo với công an và đề nghị điều tra, làm rõ.

Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp giúp việc, bảo mẫu hành hạ, bạo hành các cháu nhỏ. Có khá nhiều vụ việc được người nhà phát hiện và đăng tải lên mạng xã hội cũng như trình báo cơ quan công an. Đã có nhiều giúp việc, bảo mẫu đã bị khởi tố vì những hành vi như vậy.

Hải Phòng quyết liệt ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Số lợn phải tiêu hủy là hơn 400 con. Ngay khi dịch xảy ra, hàng loạt chốt kiểm dịch đã được các xã thiết lập để ngăn chặn vận chuyển lợn 24/24. Công tác tiêu độc khử trùng cũng được thực hiện thường xuyên. 20 tấn vôi đã được rải trong toàn xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.

tin tuc thoi su nong hom nay 4-3

Bộ NN&PTNT khuyến cáo người chăn nuôi nơi có dịch bệnh tuyệt đối tuân thủ không tái đàn tự phát trước khi cơ quan chuyên môn công bố không còn nguy cơ tái dịch. Khi bị dịch bệnh tả lợn có thể chuyển sang chăn nuôi những loài khác như gia cầm sau khi xử lý chuồng trại.

Không chỉ Hải Phòng, các địa phương khác như Thái Bình, Hưng Yên và các tỉnh thành khác phát hiện dịch cũng đang khẩn trương áp dụng các biện pháp xử lý và phòng dịch lây lan. Tuy nhiên, với đặc điểm phần lớn điểm có dịch là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mật độ chăn nuôi cao, đan xen trong các khu dân cư, bên cạnh đó tình trạng sử dụng thực phẩm dư thừa trong chăn nuôi khá phổ biến đã dẫn đến việc dịch bệnh lây lan nhanh. Chỉ trong một tháng, 7 tỉnh đã phát hiện có dịch tả lợn châu Phi.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN