Thứ năm, 25/04/2024 | 13:19
RSS

Công an Hà Nội thông tin bất ngờ vụ bé trai rơi tầng 3 chung cư Linh Đàm tử vong

Chủ nhật, 03/03/2019, 21:05 (GMT+7)

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu khiến bé trai 5 tuổi bị rơi từ tầng 3 khu đô thị Linh Đàm xuống đất tử vong.

 

Bé trai rơi từ tầng 3 chung cư Linh Đàm tử vong

Liên quan đến sự việc bé trai rơi từ tầng 3 khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất tử vong, chiều 3/3, lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng và gia đình làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, bé trai bị rơi từ tầng 3 toà chung cư xuống đất tử vong sinh năm 2014, đang sống cùng với bố mẹ ở khu chung cư tại huyện Thanh trì, Hà Nội  

Ngày 3/3, cháu bé được bố mẹ đưa sang nhà bác ruột tại khu đô thị Linh Đàm nhờ trông hộ. Quá trình trông cháu, người bác có việc đi ra ngoài, lúc sau trở về cánh cửa ra vào bị sập không mở được. Người bác này đã xuống gọi nhân viên toà nhà nhờ mở cửa hộ. Trong lúc chờ phá cửa thì cháu bé bị rơi xuống đất dẫn đến tử vong.

Nơi cháu bé rơi xuống đất tử vong

Bước đầu kiểm ta cho thấy, có thể cháu bé trèo qua cửa kính ở ô phòng ngủ không có song chắn nên bị ngã xuống đất.

Như đã đưa tin, vào khoảng đầu giờ chiều 3/3, người dân bàng hoàng phát hiện một bé trai rơi từ tầng 3 của toà nhà xuống đất.

Sau khi phát hiện sự việc, cháu bé được đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu nhưng không kịp, cháu bé đã tử vong.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, tới đây đơn vị sẽ cử cán bộ xuống phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân lắp rào chắn ban công cũng như cửa sổ phòng ngủ một cách an toàn để tránh tai nạn thương tâm.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN