Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:57
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 31/1/2019

Thứ năm, 31/01/2019, 09:44 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/1/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Tạm đình chỉ công tác Phó công an phường Phú Thạnh, Phú Yên

Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh, dùng chân đạp người làm chứng đang nằm trên nền trụ sở công an phường. (Ảnh cắt từ clip)

 

Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh vì có hành vi không chuẩn mực với người dân.

Cách đây 2 ngày, anh Lê Hữu Quốc được mời làm chứng trong một vụ ẩu đả xảy ra tại phường. Khi đến trụ sở công an phường, anh Quốc nói lớn tiếng, nằm chây ỳ tại công an phường. Trung Tá Lễ đã dùng chân đạp anh Quốc.

Công an thành phố Tuy Hòa yêu cầu tạm đình chỉ công tác và yêu cầu Trung tá Lễ tường trình để xử lý kỷ luật theo quy định.

Hai tài xế xe máy va chạm ngã ra đường, bị ô tô đâm chết

Hai tài xế xe máy va chạm ngã ra đường, bị ô tô đâm chết. Ảnh VTC News

Tối 30/1, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe máy và một ô tô khiến 2 người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu khoảng 15h cùng ngày, xe máy BKS 72G1 - 507.45 do một người đàn ông cầm lái chạy từ xã Xuân Quế ra quốc lộ 56.

Khi đến khu vực xã Hàng Gòn, xe này va chạm với xe máy mang BKS 60K - 2342. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên hai xe ngã ra đường.

Đúng lúc này, ô tô BKS 60A 53713 chạy phía sau lao tới không kịp xử lý đã đâm vào 2 nạn nhân khiến cả hai chết tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Rạng sáng đến nhà gọi cửa rồi đâm chết người

Bình tại cơ quan điều tra.


Ngày 28/1, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Trịnh Thanh Bình để điều tra hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h15 cùng ngày, Trịnh Thanh Bình (18 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, H.Đầm Dơi (Cà Mau) đến nhà anh Ngô Khánh Thương (25 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) gọi cửa.

Nghe tiếng gọi, vợ anh Thương là chị Trần Kim Trúc (20 tuổi) ra mở cửa thì bị Bình dùng dao đâm bị thương.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến 5h45 chị Trúc tử vong tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Thời điểm đó, anh Thương chạy đến can thì bị Bình đâm trúng tay. Đối tượng sau đó quăng dao bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an Cà Mau làm rõ.

ĐT Việt Nam sẽ đá 6 trận vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019

Theo lịch thi đấu, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào ngày 5/9. Dự kiến, vòng loại thứ nhất có 42 đội chia làm 7 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Sau 10 lượt trận sẽ chọn ra 7 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào tiếp vòng loại thứ 2. 10 đội vào vòng 2 chia 2 bảng sẽ tranh tiếp vòng tròn 2 lượt, chọn 3 đến 4 đội đầu dự VCK tại Qatar. Ngoài ra còn có các cặp đấu play-off tranh vé vớt.

Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận tại sân Mỹ Đình.

Sau khi lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ đứng thứ 99 trên BXH FIFA và hạng16 châu Á. Nếu giữ vững được thứ hạng này, thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trong nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu vậy, ĐT Việt Nam sẽ tránh được nhiều đối thủ sừng sỏ và có cơ hội hơn tiến xa.

FIFA đã quyết định giữ nguyên số đội tham dự VCK World Cup 2022 là 32 đội nên số suất của châu Á dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức ở Qatar vẫn là 4,5. Theo đó, cơ hội cho ĐT Việt Nam là không nhiều nếu so với việc số đội tham dự VCK là 48. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn đỉnh cao ở UAE trong khuôn khổ Asian Cup 2019 vừa qua, NHM vẫn kỳ vọng vào một kỳ tích của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Trong trường hợp FIFA thống nhất nâng số đội dự VCK World Cup 2026 lên 48 đội, cơ hội để ĐT Việt Nam lần đầu tiên góp mặt là rất rộng mở. Nên nhớ rằng, những trụ cột của ĐT Việt Nam lúc này như Quang Hải Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng… mới chỉ ở tuổi đôi mươi và 7 năm nữa là thời điểm những ngôi sao này đủ độ chín để biến giấc mơ thành hiện thực tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

 

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN