Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:00
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 29/1/2019

Thứ ba, 29/01/2019, 09:04 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/1/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Mang mùa xuân đến với người nghèo ở nhiều địa phương

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với các đơn vị, DN đã tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo ở TP.HCM, 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
Hơn 1.000 phần quà Tết gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt sẽ được các đơn vị trao tận tay cho những hộ gia đình khó khăn. Tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, 250 phần quà Tết đã được trao tặng. Mỗi phần quà bao gồm các sản phẩm cần thiết như: gạo, mỳ tôm, nước mắm, nước tương, gia vị, thuốc xoa bóp và tiền mặt.

Trong dịp này, chương trình Ấm tình mùa Xuân VTV9 còn trao hàng trăm phần quà cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủ Đức và Bình Phước. Ban tổ chức cho biết, mặc dù món quà không lớn, đây đều là sự quan tâm, san sẻ phần nào của các đơn vị, doanh nghiệp đối với người dân có hoàn cảnh còn khó khăn, để người nghèo có thể an tâm đón Tết.

Hà Nội và TP.HCM tăng kỷ lục số xe ô tô lần đầu lăn bánh

3 tháng cuối năm 2018, mỗi ngày, TP Hà Nội và TP.HCM lại có thêm hơn 120 xe con mới xuất hiện trên đường.

Tính trong cả quý IV/2018, mỗi thành phố có thêm hơn 11.000 ô tô con. So với các tháng khác trong năm, số lượng xe con mới trong các tháng cuối năm tăng thêm hơn 1.000 chiếc. Đây là quý có số lượng xe con lần đầu lăn bánh cao nhất từ trước đến nay.

Hai thành phố này cũng dẫn đầu cả nước về gia tăng xe con đăng ký, đăng kiểm mới trong khi tình trạng ùn tắc giao thông nội đô ngày càng phức tạp.

Sẽ xả trạm BOT An Sương - An Lạc trong dịp Tết Nguyên đán

Trạm BOT An Sương - An Lạc, TP.HCM sẽ xả trạm từ 30 Tết đến mùng 4 Tết (từ 4/2 đến 8/2). Mục đích là để phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán.

trạm BOT An Sương, An Lạc. Ảnh: Dân trí

Hiện tại, trạm thu phí An Sương - An Lạc đã đưa vào hoạt động thu phí ô tô tự động.

Bên cạnh đó, việc đầu tư quản lý khai thác các cầu vượt gắn liền trong tổng thể dự án BOT An Sương - An Lạc giúp giảm ùn tắc giao thông tại các nút giao trên QL1.

Hơn 3.000 hiện vật sẽ được trưng bày tại Hội Hoa xuân Kỷ Hợi 2019

Tiểu cảnh gia đình nhà heo (Ảnh: Báo NLĐ)

Hội Hoa Xuân năm nay sẽ có hơn 3.000 hiện vật được trưng bày phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng lãm của người dân và du khách.

Năm nay, TP.HCM tiếp tục tổ chức hội Hoa xuân lần thứ 39 tại công viên Tao Đàn. Nhiều hoạt động, thiết kế độc đáo mới lạ đã được ban tổ chức công bố.

Với ý tưởng "Xuân Bắc Nam sum họp", hai bên cổng chính Trương Định thiết kế các cụm hoa đào biểu tượng cho mùa Xuân miền Bắc và các cụm hoa mai, hình ảnh của mùa Xuân phương Nam. Về phần trưng bày và dự thi, hội Hoa Xuân quy tụ trên 3.000 hiện vật, trong đó có những cây mai vàng trăm năm tuổi, các bộ sưu tập lan rừng Việt Nam, các chủng loại hoa ôn đới, các khu kiểng cổ, bonsai… 

Hội Hoa xuân còn có nhiều hoạt động văn hóa như: biểu diễn lân sư rồng, ca múc nhạc, trà đạo, trò chơi thiếu nhi… Hội Hoa xuân diễn ra trong 12 ngày, từ 30/1 đến hết ngày 10/2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi).

 

 

 

 

 

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN