Thứ năm, 25/04/2024 | 10:57
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 18/6/2019

Thứ ba, 18/06/2019, 10:03 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 3 ngày 18/6/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin về các vấn đề thời sự nóng bỏng trong nước.

Mưa sẽ tiếp diễn trên diện rộng ở Bắc Bộ trong hôm nay (18/6)

Dự báo mưa sẽ tiếp diễn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trong sáng và đêm nay (18/6).

Từ tối qua (17/6) đến sáng nay (18/6), không chỉ vùng núi mà mưa đã xảy ra ở cả đồng bằng Bắc Bộ, gồm Thủ đô Hà Nội, giúp giảm bớt oi nóng.

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 18/6/2019

Dự báo mưa sẽ tiếp diễn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trong sáng và đêm nay (18/6). Lượng đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Mưa lớn về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến sáng mai (19/6). Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

Gỡ khó vấn đề thị thực cho du khách Việt Nam sang Nga

Trong những năm gần đây, nhu cầu đi du lịch tại Nga của người Việt Nam đang tăng lên. Lượng khách Việt sang Nga tăng trưởng hàng năm từ 20-25%.

Theo quy định mới của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, từ ngày 1/6, thị thực đi Nga phải thực hiện qua Trung tâm thị thực Nga (VFS). Điều này đã gây ra một số trở ngại đối với các hãng lữ hành của cả Việt Nam và Liên bang Nga đang hợp tác để đưa các đoàn khách Việt sang Nga.

Vấn đề thị thực đã được Đại sứ quán Liên bang Nga cùng các doanh nghiệp lữ hành của hai nước thảo luận và cùng đưa ra hướng giải quyết trong cuộc tiếp xúc vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hơn một nửa chung cư tại Hà Nội chưa bàn giao phí bảo trì

Bộ Xây dựng đã công bố kết quả kiểm tra của về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay thứ 3 ngày 18/6/2019

Ảnh minh họa.

Theo đó, hơn một nửa chung cư tại Hà Nội chưa bàn giao phí bảo trì, trong số đó, chiếm 52% là các chung cư thương mại, 40% là các chung cư tái định cư.

Ngoài ra, vẫn còn hơn 250 chung cư thương mại và 60 nhà tái định cư chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư và thành lập ban quản trị.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN