Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:53
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 12/5/2019

Chủ nhật, 12/05/2019, 10:49 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay chủ nhật ngày 12/5/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Australia triển khai chuyến bay không rác thải đầu tiên trên thế giới

Hãng hàng không Qantas của Australia vừa đưa vào khai thác chuyến bay thương mại không rác thải đầu tiên trên thế giới

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất chủ nhật ngày 12/5/2019

(Ảnh minh họa: AP)

Chuyến bay mang số hiệu QF739, có hành trình từ Sydney đến Adelaide. Điểm khác biệt trên chuyến bay này là tất cả đồ dùng từ đồ đựng thực phẩm đến thìa, dĩa đều được làm từ vật liệu tái sử dụng, có thể tái chế hoặc tự phân hủy. Đại diện hãng bay cho biết, Qantas muốn đảm bảo chất lượng dịch vụ bay cho khách hàng mà không thải ra bất kỳ lượng rác thải nào.

Khoảng 1.000 vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần đều được hãng Qantas thay thế bằng các đồ dùng thân thiện với môi trường như: đồ đựng thực phẩm làm từ mía đường, bộ thìa dĩa được làm từ bột ngô. Ngoài ra, thẻ lên máy bay và thẻ đeo hành lý được chuyển thành dữ liệu kỹ thuật số. Giải pháp thân thiện với môi trường này sẽ giúp Qantas giảm khoảng 34kg rác thải/chuyến bay từ Sydney đến Adelaide và khoảng 150 tấn rác thải mỗi năm.

Đây được coi là một phần trong nỗ lực của hãng Qantas nhằm cắt giảm sản phẩm nhựa dùng một lần. Qantas đang lên kế hoạch triển khai sáng kiến này trên các chuyến bay khác của hãng với mục tiêu cắt giảm 100 triệu đồ dùng bằng nhựa dùng một lần mỗi năm cho đến cuối năm 2020. Thay vào đó, hãng sẽ đưa vào sử dụng 45 triệu cốc, 30 triệu đồ thìa dĩa, 21 triệu cốc cà phê được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường.

Xe khách gặp tai nạn khi đổ đèo Bạch Mã, 18 người bị thương

Tối 11/5, công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận, có 18 sinh viên nước ngoài bị thương trong vụ tai nạn tại đèo Bạch Mã trên QL1 thuộc địa phận tỉnh này.

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 12/5/2019

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/5, một xe ô tô loại 30 chỗ ngồi đã gặp tai nạn khi đổ đèo Bạch Mã, có 6 người bị thương nặng, còn lại chỉ xây sát nhẹ một phần cơ thể.

Khi gặp tai nạn, trên xe đang có 21 người gồm cả lái xe và hướng dẫn viên. Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông cứu hộ cứu nạn và kiểm lâm ở gần khu vực tai nạn đã nhanh chóng hỗ trợ, ứng cứu, đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

TP.HCM: Dòi lúc nhúc trong suất ăn trưa tại trường học

Một phụ huynh ở TP.HCM đã gửi clip thể hiện bữa ăn trưa của học sinh tại trường quốc tế Việt Úc có dòi bò lúc nhúc đến kênh VTV9, Đài THVN.

Video clip ghi lại hình ảnh dòi xuất hiện trong suất ăn trưa của con gái chị Vũ Thanh Châu (quận 7, TP.HCM) do chính bé kịp thời ghi lại và gửi về cho mẹ vào ngày 10/5. Chị Châu càng lo lắng hơn khi nghe những lời kể của con gái mình. Quyết định gặp ngay nhà trường để tìm hiểu và giải quyết sự việc, nhóm phóng viên VTV9, Đài THVN đã cùng với chị Châu có mặt ở trường Quốc tế Việt Úc, quận 7, TP.HCM, nơi con chị đang theo học. Theo chị Châu, sự việc có dòi lần này chính là "giọt nước tràn ly".

Trước sự việc trên, trường Quốc tế Việt Úc đã có thông tin phản hồi đến phóng viên VTV9. Cụ thể, trong phần ăn trưa của con chị Châu vào ngày 10/5 vừa qua có xuất hiện dòi trong món cà chua cắt lát. Sau khi nhận được phản ánh, nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn đã đổi cho bé phần ăn khác, tiến hành lập biên bản và gửi mẫu cà chua đi kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Viện Pasteur trong sáng 11/5.

Theo phản gồi bước đầu của đơn vị cung cấp suất ăn, dòi có trong cà chua tươi sống là sự cố mang tính chất mùa vụ. Do đó, bộ phận kiểm tra, chế biến khó phát hiện được sự cố này.

Theo thông tin mới cập nhật được từ chị Vũ Thanh Châu, hiện tại nhà trường cũng như đơn vị cung cấp suất ăn đã cam kết, trong đầu tuần tới sẽ đưa ra kết quả kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm của mẫu cà chua này và sớm có những biện pháp khắc phục đến với gia đình chị

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN