Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:20
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 23/9/2020: 'Sài Gòn FC quyết tâm vô địch V.League'

Thứ tư, 23/09/2020, 07:17 (GMT+7)

Sài Gòn FC quyết tâm vô địch V.League; Việt Nam sẽ có 1 đội vào thẳng vòng bảng AFC Champions League...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23/9/2020.

Sài Gòn FC quyết tâm vô địch V.League

Chia sẻ với báo giới sau buổi tập mới nhất của CLB Sài Gòn FC, đội trưởng Quốc Long cho biết toàn đội đã sẵn sàng trở lại với sân chơi V.League: "Hiện tại, chúng tôi có được trạng thái và thể lực như mong muốn của mình. CLB Sài Gòn sẵn sàng cho những trận đấu còn lại của sân chơi V.League".

Chia sẻ về quá trình tập luyện của đội bóng, hậu vệ Nguyễn Quốc Long nói: "Ban huấn luyện đã truyền đạt cho chúng tôi đầy đủ chiến thuật và sự quyết tâm. Chúng tôi sẽ đánh giá khả năng và lối chơi của đối thủ để đưa ra phương án hợp lý. Với các đội bóng phù hợp, chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi áp đặt thay vì phòng ngự phản công như trước".

Sài Gòn FC quyết tâm vô địch V.League
Đội trưởng Sài Gòn FC Quốc Long quyết tâm cùng đội nhà vô địch V.League

"Đến nay, Sài Gòn FC đã đi một quãng đường rất dài với 11 trận bất bại. Toàn đội đã cố gắng rất nhiều đến lúc này. Toàn đội chúng tôi đều có niềm tin vào 9 vòng đấu nữa, để cố gắng và hy vọng hoàn thành mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, lãnh đạo không hề đặt áp lực cho anh em cầu thủ", trang Người đưa tin dẫn lời đội trưởng CLB Sài Gòn Nguyễn Quốc Long.

Việt Nam sẽ có 1 đội vào thẳng vòng bảng AFC Champions League

Theo thông báo mới nhất từ AFC, giải AFC Champions League có tổng cộng 54 đội thi đấu, trong đó 32 đội vào thẳng vòng bảng và 22 đội còn lại tranh play-off. Ở mỗi khu vực Tây, Trung và Nam Á và riêng khu vực Đông Á đều chọn 16 đội vào vòng bảng và 11 đội đá play-off.

Ở khu vực Tây, Trung và Nam Á, 2 quốc gia Qatar và Ả Rập Xê Út đông nhất với 3 đội vào vòng bảng 1 đội đá play-off. Thứ tự tiếp theo là Iran (2 đá vòng bảng, 2 play-off), UAE (2,2), Iraq (1, 2), Uzbekistan (1,1), 4 nước Jordan, Ấn Độ, Tajikistan và Turkmenistan đều có 1 CLB vào vòng bảng, trong khi Syria và Li Băng chỉ có một đội dự play-off.

Ở Đông Á, Trung Quốc và Nhật Bản (3,1), Hàn Quốc (2,2), Thái Lan (2,2), Úc (1,2), Philippines (1,1), CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Malaysia, Singapore (1,0), Hong Kong và Myanmar có 1 đội đá play-off.

Bóng đá Việt Nam xếp thứ 8 khu vực Đông Á với số điểm được công bố là 28,571. Việt Nam sẽ có 1 đội vào thẳng vòng bảng AFC Champions League. Đó chính là đội Vô địch quốc gia 2020 (V.League 2020).

AFC ngợi khen Quang Hải

Ở trận chung kết cúp Quốc Gia 2020, Quang Hải đã tỏa sáng với cú vô lê đẳng cấp ấn định chiến thắng cho Hà Nội FC. Chứng kiến pha làm bàn của Quang Hải, trang chủ AFC miêu tả:

“Quang Hải tung cú vô lê ghi bàn ấn định chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ tại sân vận động Hàng Đẫy. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Hải mang đến cảm xúc bùng nổ cho NHM sau pha lập công đến từ cái chân trái cực “dị” của mình. Trong quá khứ, tiền vệ 23 tuổi từng ghi những bàn thắng tương tự giúp ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội chiến thắng trong những trận cầu lớn”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN