Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:46
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 21/8/2020: Chelsea chi 200 triệu euro ‘thần đồng nước Đức’

Thứ sáu, 21/08/2020, 09:02 (GMT+7)

Chelsea chi 200 triệu euro ‘thần đồng nước Đức’; HLV Park Hang Seo thay đổi chiến thuật; MU và Man City đã được hưởng quyền lợi... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 21/8/2020.

Chelsea chi 200 triệu euro ‘thần đồng nước Đức’

Theo nguồn tin từ Bild, chữ ký của "thần đồng" bóng đá Đức Kai Havertz có thể sẽ khiến Chelsea tiêu tốn tới 200 triệu euro. Một nửa số tiền đó là để trả lương cho ngôi sao của Leverkusen trong vòng 5 năm. 100 triệu euro còn lại, The Blues sẽ trả cho đội bóng Đức 80 triệu euro phí chuyển nhượng và 20 triệu dành cho phụ phí.

Chelsea chi 200 triệu euro ‘thần đồng nước Đức’
Chelsea chi 200 triệu euro "thần đồng" bóng đá Đức Kai Havertz

CLB Leverkusen cũng sẵn sàng bán Kai Havertz cho phía đại diện đến từ nước Anh. Tuy nhiên, họ mong muốn thương vụ này sẽ phải được hoàn tất trước ngày 28/8 tới đây.

HLV Park Hang Seo thay đổi chiến thuật

HLV Park Hang Seo đang lên kế hoạch thay đổi lối chơi cho đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu sắp tới. Ông muốn tận dụng nguồn lực đến từ các tiền vệ, bởi bóng đá Việt Nam đang có nhiều tiền vệ xuất sắc.

“Ngoài việc thay đổi lối chơi, qua công tác phân tích trận đấu, chúng tôi cũng hướng đến việc thay đổi tỉ lệ cầm bóng, tăng ít nhất từ 5-10% thời gian so với thời điểm hiện tại. Việc cân bằng cự ly đội hình có thể xem là khá ổn nhưng tôi cũng muốn đẩy cao đội hình lên khoảng 5-10m để tấn công áp sát khung thành đối phương”, HLV Hàn Quốc nói thêm.

MU và Man City đã được hưởng quyền lợi

Ngày hôm nay 20/8, BTC Ngoại hạng Anh đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng mở màn. Ngay ở vòng đấu này, MU và Man City đã được hưởng quyền lợi mà 18 đội bóng còn lại không có được.

Cụ thể, thay vì bắt đầu mùa giải mới vào ngày 12/9 như những đối thủ khác, riêng Man Utd và Man City sẽ được bắt đầu muộn hơn. Lý do được BTC giải Ngoại hạng đưa ra là do lịch trình thi đấu tại cúp châu Âu của 2 đại diện thành Man kết thúc quá muộn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN