Thứ ba, 23/04/2024 | 18:22
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 11/7/2020: MU gặp đối thủ nhẹ ký ở Europa League

Thứ bảy, 11/07/2020, 06:59 (GMT+7)

MU gặp đối thủ nhẹ ký ở Europa League; Bố Đoàn Văn Hậu bất ngờ khi con trai về nước...là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 11/7/2020.

Sự kiện:
Europa League

MU gặp đối thủ nhẹ ký ở Europa League

Với việc giành chiến thắng đậm 5-0 trước LASK ở lượt đi, MU gần như chắc chắn góp mặt tại vòng tứ kết giải bóng đá Europa League. 

May mắn đã mỉm cười với Quỷ đỏ khi những lá thăm may rủi giúp họ chỉ phải gặp Istanbul Basaksehir hoặc Copenhagen nếu như giành quyền vào tứ kết. Đây là hai đội bóng khá yếu nếu so với những đối thủ sừng sỏ như Inter Milan, Sevilla hay AS Roma.

MU gặp đối thủ nhẹ ký ở Europa League
MU gặp đối thủ nhẹ ký ở Europa League

Nếu tiến đến vòng bán kết, đối thủ của United sẽ là một trong 4 cái tên: Olympiakos, Wolves, Sevilla hoặc AS Roma, những đối thủ ngang cơ với họ ở mùa giải năm nay.

Bố Đoàn Văn Hậu bất ngờ khi con trai về nước

Chia sẻ với Zing về thông tin Văn Hậu về nước, ông Đoàn Quốc Thắng, bố của hậu vệ này, tỏ ra bất ngờ. Ông cho biết: "Đến giờ phút này tôi vẫn chưa nắm được thông tin gì. Tôi không biết gì về việc này cả".

Dịch covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của Heerenveen, khiến đội bóng này gặp khó trong việc trả lương cho Văn Hậu.

CLB Hà Nội thể hiện thiện chí khi đồng ý trả lương để cầu thủ này ở lại Hà Lan, với điều kiện phải vì yếu tố chuyên môn. Song, sau nhiều lần đàm phán, đôi bên không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Chanathip muốn sang châu Âu chơi bóng

Trả lời trên một kênh truyền thông của Nhật Bản mới đây, tiền vệ Chanathip Songkransin  tiết lộ muốn được sang châu Âu thi đấu.

Cầu thủ sinh năm 1993 cho biết: "Chắc chắn là tôi muốn thử sức ở châu Âu nếu có cơ hội. Vấn đề là chúng ta cần thời gian để chuẩn bị cho bất cứ sự thay đổi nào. Nếu tôi thành công, chứng tỏ tiềm năng của cầu thủ Thái Lan đủ sức thi đấu tại châu Âu. Điều đó cũng dẫn tới cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thử sức nhiều hơn".

"Chuyển đến J1 League là một thử thách, nhưng tôi đã chứng minh rằng cầu thủ Thái Lan cũng có thể đóng vai trò quan trọng ở các CLB Nhật Bản. Có nhiều cầu thủ Thái Lan đang chơi tại J1 League và nếu họ có thành tích nhất định, chúng tôi sẽ trở thành cầu nối giữa J.League và Thai League" - Chanathip chia sẻ thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN