Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:33
RSS

Tin tức thể thao ngày 13/5/2020: MU chiêu mộ thần đồng Argentina

Thứ tư, 13/05/2020, 06:53 (GMT+7)

MU chiêu mộ thần đồng Argentina; HLV Li Tie xem trọng cầu thủ nhập tịch; Beto Goncalves chê các cầu thủ Indonesia... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 13/5/2020.

MU chiêu mộ thần đồng Argentina

Theo Tutto Mercato Web, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ thần đồng bóng đá người Argentina - Thiago Almada ngay trong thị trường chuyển nhượng mùa hè tới. Hiện "Quỷ đỏ" đang cạnh tranh gay gắt với Arsenal trong việc sở hữu ngôi sao 19 tuổi này.

Tin tức thể thao nổi bật ngày 13/5/2020
Thần đồng bóng đá Thiago Almada lọt vào tầm ngắm của MU

Thiago Almada, thi đấu ở vị trí tiền vệ công tại Velez Sarsfield và đang được coi là một trong những ngôi sao trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Argentina. Được biết MU chỉ cần chi ra ít nhất 22 triệu bảng để có được sự phục vụ của chân sút trẻ này.

HLV Li Tie xem trọng cầu thủ nhập tịch

HLV Li Tie cùng 27 cầu thủ Trung Quốc đã bắt đầu tập luyện tại Thượng Hải trong thời gian 17 ngày sau thời gian dài nghỉ ngơi vì dịch covid-19 Mới đây, phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Li Tie cho biết: "Cánh cửa của đội tuyển quốc gia luôn mở ra cho những cầu thủ tài năng muốn chiến đấu cho đất nước chúng ta. Tôi không quan trọng họ là cầu thủ Trung Quốc hay nhập tịch. Tất cả họ đều phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi họ đến đây.

Chúng tôi sẽ có ít nhất 3 cầu thủ ở mỗi vị trí, và danh sách cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của họ. Sẽ có hai trận giao hữu với Shanghai SIPG và Shanghai Shenhua vào ngày 21 và 26. Tôi sẽ thử các đội hình khác nhau trong các trò chơi này để tìm ra đội hình tốt nhất".

Beto Goncalves chỉ ra nhược điểm của các cầu thủ Indonesia

Trao đổi với tờ Bola, tiền đạo Beto Goncalves chia sẻ: "Chúng tôi là những cầu thủ đến từ Brazil, luôn có tham vọng giành chiến thắng mỗi khi thi đấu. Trong khi đó, các cầu thủ Indonesia thoải mái hơn và không có tham vọng cao như chúng tôi. Với họ, việc thi đấu trong nước là quá đủ và không hề có ý định ra nước ngoài.

Các cầu thủ Indonesia chơi bóng chỉ vì muốn kiếm tiền mua một chiếc ô tô, ngôi nhà hay giúp đỡ gia đình là đủ. Họ không hiểu rằng bóng đá cần có sự cạnh tranh, tiến bộ hằng ngày. Các cầu thủ Brazil khi bắt đầu sự nghiệp đều có mong muốn duy nhất là chơi bóng ở nước ngoài".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN