Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:11
RSS

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 14/3/2020

Thứ bảy, 14/03/2020, 17:56 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 14/3/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Hy Lạp có nữ Tổng thống đầu tiên

Tin tức thế giới cho hay Bà Katerina Sakellaropoulou, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp, đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 13/3.

Bà Katerina Sakellaropoulou, 63 tuổi, một thẩm phán cấp cao, đã chính thức trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp với nhiệm kỳ 5 năm. Bà Katerina đề ra những ưu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình gồm: tháo gỡ khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và di cư. 

Hy Lạp có nữ Tổng thống đầu tiên

(Ảnh: AP)

Trước khi trở thành Tổng thống, Bà Katerina là người đứng đầu Hội đồng Nhà nước Hy Lạp, Tòa án hành chính tối cao, có nhiệm vụ kiểm tra các sắc lệnh của Tổng thống trước khi được ban hành. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Hội đồng Nhà nước Hy Lạp.

Người dân Italy đồng lòng đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 13/3, sự kiện âm nhạc "Ban công hy vọng" đã diễn ra ở ban công các tòa nhà trên khắp Italy nhằm khơi dậy tinh thần của người dân trong cuộc chiến chống covid-19

Âm nhạc đã vang lên từ các ban công với thông điệp "Mọi chuyện sẽ ổn" đang lan tỏa trên các phương tiện truyền thông xã hội của Italy. Tất cả người dân cùng đàn, hát, nhảy theo điệu nhạc trong nhà thay vì cùng nhau biểu diễn ngoài đường.

Sự kiện âm nhạc từ ban công này nhằm khơi dậy tinh thần mạnh mẽ của người dân cũng như cổ vũ tinh thần cho người dân trong thời điểm Italy phong tỏa toàn bộ lãnh thổ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Nhiều nước châu Âu thông báo kế hoạch đóng cửa biên giới do COVID-19

Trước sự lây lan nhanh của dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp phòng dịch, trong đó, phương án đóng cửa biên giới được nhiều nước tính đến.

Bắt đầu từ hôm nay (14/3), Đan Mạch sẽ đóng cửa biên giới đến ngày 13/4. Tất cả các hoạt động giao thông đi và đến Đan Mạch sẽ bị tạm dừng. Chỉ công dân Đan Mạch mới được trở về nước. Quốc gia Bắc Âu này xác nhận có hơn 800 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4 trường hợp nguy kịch.

Ukaine cũng thông báo sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài trong ít nhất 2 tuần và tạm dừng toàn bộ các hoạt động đường không. Thông tin trên được đưa ra ngay trước khi nước này xác nhận có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Tổng thống Ukaine cũng kêu gọi người dân từ nước ngoài trở về nước.

Ba Lan thông báo sẽ đóng cửa biên giới với tất cả du khách nước ngoài. Công dân Ba Lan từ nước ngoài trở về sẽ phải cách ly 2 tuần. Các biện pháp này sẽ được áp dụng từ đêm nay.

CH Czech cũng thông báo sẽ không cho tất cả công dân nước ngoài nhập cảnh từ ngày 15/3 và quyết định này sẽ được duy trì trong 15 ngày. Các trường học và dịch vụ công cũng sẽ tạm dừng hoạt động cho tới ngày 10/4.

Ngân Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN