Thứ tư, 24/04/2024 | 16:11
RSS

TP. HCM đề nghị không nhập cảnh tàu chở nhiều khách từ vùng dịch Covid-19

Thứ sáu, 13/03/2020, 14:23 (GMT+7)

Nhằm hạn chế nguy cơ dịch Covid-19, UBND TP.HCM đề nghị Cảng vụ Hàng hải không cho tàu khách Silver Spirit chở nhiều du khách từ Ý và các nước ngoại quốc nhập cảnh vào Cảng.

Covid-19: Chở nhiều du khách Ý, Hồ Chí Minh không đồng ý nhập cảnh tàu khách Silver Spirit
Tàu Silver Spirit từng cập cảng Việt Nam nhiều lần trước đây - Ảnh: Marinetraffic

Nhằm phòng dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp và đang lan trộng trên toàn thế giới UBND TP.HCM đã đề nghị Cảng vụ Hàng hải Thành phố không cho phép tàu khách Silver Spirit nhập cảnh.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM vừa có đề xuất khẩn gửi UBND TP.HCM chỉ đạo không cho tàu du lịch quốc tế Silver Spirit chở hơn 826 người (403 thuyền viên và 423 hành khách) cùng đoàn thủy thủ có nhiều người đến từ Ý nhập cảng.

Được biết tàu Silver Spirit chuyên chở khách hạng sang, giới thượng lưu ở châu Âu, hành trình của Silver Spirit thường kéo dài từ 11 ngày đến hai tuần.

Tại châu Á, tàu thường chọn điểm kết thúc hành trình ở Mumbai, Ấn Độ. Tàu cũng từng nhiều lần cập cảng TP.HCM và Đà Nẵng. 

Covid-19: Chở nhiều du khách Ý, Hồ Chí Minh không đồng ý nhập cảnh tàu khách Silver Spirit
Tàu khách Silver Spirit

Đáng nói ở đây là tàu khách Silver Spirit có rất nhiều người đến từ vùng dịch, vào cảng TP.HCM có thể gia tăng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

UBND TP.HCM cũng thông tin hiện ngày 13/3 thành phố có 292 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung Thành phố, 504 trường hợp khác được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, trong đó đã có 68 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 436 người đang tiếp tục được theo dõi.

Ngoài ra, số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú ở TP.HCM hiện là 3.752 trường hợp, trong đó có 3.178 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 574 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN