Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:23
RSS

Tin tức thế giới 16/3/2020, tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay

Thứ hai, 16/03/2020, 12:34 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 16/3/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Hà Lan đóng cửa nhiều cơ sở do dịch Covid-19

Tính tới hết ngày 15/3, Hà Lan ghi nhận thêm 8 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người tử vong lên 20 người, tổng số ca mắc hơn 1.000 người.

Hà Lan đóng cửa nhiều cơ sở do dịch COVID-19

Ngày 15/3, chính phủ Hà Lan cũng đã công bố nhiều biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch lây lan. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ giáo dục Hà Lan tuyên bố đóng cửa các trường học vì nhiều giáo viên đã bị ốm phải ở nhà. Ngoài ra, chính phủ đã yêu cầu tất cả các nhà hàng, quán cà phê đóng cửa cho đến ngày 6/4.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan cho biết đây chưa phải là những biện pháp hạn chế cuối cùng. Các biện pháp khác sẽ được đưa ra sau khi Bộ Y tế có những đánh giá tiếp theo.

Brunei cấm công dân ra nước ngoài, Pháp hạn chế các phương tiện công cộng do Covid-19

Trước sự lây lan của dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á, ngày 15/3, Brunei đã ra tuyên bố cấm công dân ra nước ngoài.

Theo quy định này, các công dân và cả người nước ngoài thường trú tại Brunei bị cấm rời khỏi quốc gia này để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế Brunei đã xác nhận thêm 10 ca dương tính Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 50 trường hợp.

Trong khi đó, tại châu Âu, các nước trong đó có Pháp, đang tiếp tục siết chặt các hoạt động nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Ngày 15/3, Bộ trưởng Sinh thái Pháp cho biết: Pháp sẽ từng bước cắt giảm các chuyến tàu hỏa, xe bus và chuyến bay trên lãnh thổ nước này trong những ngày tới. 

Trước đó, Pháp đã quyết định đóng cửa các quán cà phê, nhà hàng, trường học và kêu gọi người dân hạn chế di chuyển. Bên cạnh đó, Pháp cũng sẽ tìm cách hạn chế hoạt động du lịch đường dài xuống mức tối thiểu.

Singapore cách ly toàn bộ hành khách đến từ ASEAN

Đây là chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế Singapore trong nỗ lực nhằm giảm các ca nhiễm Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng ở nước này.

Singapore cách ly toàn bộ hành khách đến từ ASEAN

Từ 23 giờ 59 ngày 16/3, Singapore sẽ tiến hành cách ly 14 ngày tại nhà đối với toàn bộ hành khách đến từ các nước ASEAN, Nhật Bản Thụy Sĩ hay Anh.

Theo Bộ Y tế Singapore, những hành khách thuộc diện cách ly 14 ngày sẽ phải cung cấp bằng chứng về nơi mà họ sẽ ở cách ly như khách sạn hay nhà người thân tại Singapore. Những người này có thể được lấy máu xét nghiệm Covid-19 ngay cả khi không có triệu chứng.

Lý do Singapore đưa ra biện pháp siết chặt trên là do trong 3 ngày qua, nước này đã có thêm 25 ca nhiễm mới, trong đó có 3/4 số ca là đến từ bên ngoài.

Ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore cho biết: "Với những công dân ASEAN, chúng tôi có thêm yêu cầu họ phải nộp thông tin y tế tới các cơ quan đại diện nước ngoài của Singapore và phải được Bộ y tế chấp thuận trước khi đến Singapore. Yêu cầu này cũng có hiệu lực đồng thời với yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày".

Bộ Y tế Singapore cũng cho biết thêm, ngay cả những người đến Singapore với mục đích chữa bệnh vào thời điểm này cũng khó được tiếp nhận bởi y tế của nước này đang dành toàn lực chống dịch và phải ưu tiên cứu chữa người dân trong nước.

Ngân Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.