Thứ năm, 25/04/2024 | 20:49
RSS

Tin tức pháp luật ngày 26/8: Bánh Trung thu nhập lậu ồ ạt đổ về Hà Nội

Thứ tư, 26/08/2020, 14:46 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 26/8: Bánh Trung thu nhập lậu ồ ạt đổ về Hà Nội…

Nổ bình gas ở Đông Anh khiến một người tử vong tại chỗ

Theo Tin tức pháp luật ngày 26/8, khoảng 16h30 ngày 25/8, một tiếng nổ lớn được xác định từ bình gas trong xưởng cơ khí tại nhà ông Nguyễn Hữu Soái (tại xóm 2, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh). Bên trong hiện trường toàn bộ đồ vật và máy móc đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, 2 công nhân là anh Triệu Văn Xuyên (1988, Thái Nguyên) và anh Lê Văn Đình (1998, Quảng Bình) đang hàn ống sắt bằng gá và oxy tại xưởng cơ khí ở dãy bên trong, sau nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu Soái thì bất ngờ có tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó, người dân đã chạy vào bên trong xưởng thì thấy anh Xuyên đang nằm trên sàn, 2 chân bị dập nát. Còn anh Đình tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Báo Ngày Nay

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Bánh Trung thu nhập lậu ồ ạt đổ về Hà Nội

Mới đây, trao đổi với báo VTC News, đại diện lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Thành phố Hà Nội phát hiện 2 điểm tập kết kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại địa chỉ số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Theo đó, điểm tập kết này do Nguyễn Hữu Bách (1995, Hải Dương) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Bách đang kinh doanh hơn 8000 sản phẩm bánh các loại như: Bánh Trung thu, bánh chuối, bánh pho mai... do nước ngoài sản xuất, tuy nhiên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình làm việc, Bách tường trình số hàng hóa trên được thu gom, mua trôi nổi trên thị trường tại khu vực cửa khẩu phía Bắc, sau đó tập kết lại để bán cho các “mối buôn” ở Hà Nội và các tỉnh nhằm mục đích kiếm lời.

Bánh Trung thu không rõ nguồn gốc bị lực lượng QLTT phát hiện xử lýBánh Trung thu không rõ nguồn gốc bị lực lượng QLTT phát hiện xử lý. Ảnh: VTC News

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp tục kiểm tra tại một điểm tập kết hàng hóa khác ở khu liền kề phường Dương Nội, quận Hà Đông do Nguyễn Văn Hùng (1983, Hà Đông) làm chủ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ khoảng 5.000 sản phẩm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như không có hóa đơn chứng từ.

Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN