Thứ tư, 24/04/2024 | 13:00
RSS

Tin tức pháp luật ngày 24/9: Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị buộc trong túi nilon

Thứ năm, 24/09/2020, 16:58 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 5 ngày 24/9: Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị buộc trong túi nilon…

Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị buộc trong túi nilon

Theo Tin tức pháp luật ngày 24/9, chiều nay, lãnh đạo UBND xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một bé sơ sinh trên gần mặt đường quốc lộ 21B.

Khu vực nơi phát hiện cháu bé.
Khu vực nơi phát hiện cháu bé.

Được biết, vào khoảng 8h30 ngày 24/9, người dân phát hiện một bé sơ sinh đã chết bị buộc trong túi nilon ở khu chợ Dầu, thôn Ngoại Độ, xã Đội Bình. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo cho chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, công an xã, huyện đã về kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc. Theo lãnh đạo xã Đội Bình, hiện giờ cháu bé đã được trưởng thôn mang về địa phương chôn cất. Còn gia đình phát hiện thi thể cháu bé nhận hỗ trợ xây mộ luôn cho cháu.

Đồng Nai: Bắt băng cướp nhí gây án táo tợn vào ban đêm

Ngày 24/9, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Phạm Văn Đồng (19 tuổi, TP.Biên Hòa), Vũ Huỳnh Minh (16 tuổi, TP.Biên Hòa), Đoàn Quốc Huy (17 tuổi, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Hồng Gia Bảo (17 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan CSĐT
Các đối tượng tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Được biết, vào khoảng 22h ngày 23/9, đối tượng Bảo đã dùng dao Thái Lan uy hiếp cướp xe máy của nữ sinh trên đường vắng, đã đến Công an P.Hóa An đầu thú. Qua công tác đấu tranh, ngay trong đêm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Dài, đưa về 3 đối tượng là Đồng, Minh và Huy về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận với thủ đoạn chở nhau trên 2 xe máy trên các tuyến đường TP.Biên Hòa vào ban đêm, khi thấy các phụ nữ điều khiển xe máy một mình ở những đoạn đường vắng, thì áp sát đạp té ngã và dùng dao uy hiếp rồi cướp xe của bị hại.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận thực hiện một số vụ cướp tài sản trên địa bàn H.Trảng Bom cũng với thủ đoạn tương tự.

Hiện, Công an TP.Biên Hòa đang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định

B.B (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN